HLV Thạch Bảo Khanh lý giải việc Hoàng Đức đá tiền đạo thay Geovane

Lê Minh Chủ nhật, ngày 05/02/2023 22:40 PM (GMT+7)
HLV Thạch Bảo Khanh cho rằng việc đẩy Hoàng Đức lên đá tiền đạo trong trận CLB Viettel hòa Hà Nội 1-1 tối nay là giải pháp tình thế: "Điều quan trọng là các cầu thủ của tôi đã đáp ứng 100% yêu cầu chiến thuật và thể hiện 200% tinh thần trên sân".
Bình luận 0

HLV Thạch Bảo Khanh: "Hoàng Đức đã chuẩn bị cho việc thay Geovane"

Trong quá trình chuẩn bị cho Night Wolf V.League 2023, CLB Viettel đã chốt bộ ba ngoại binh gồm tiền vệ Jaha và bộ đôi tiền đạo Geovane - Jeferson Elias.

Tuy nhiên, việc chân sút chủ lực người Brazil gặp chấn thương gãy ngón tay ở giải giao hữu trước thềm V.League 2023 đã khiến HLV Thạch Bảo Khanh phải đưa ra những thay đổi chiến thuật ở trận derby Thủ đô vòng 1 gặp CLB Hà Nội.

HLV Thạch Bảo Khanh lý giải việc Hoàng Đức đá tiền đạo thay Geovane - Ảnh 1.

Hoàng Đức chơi tiền đạo trên hàng công Viettel trong trận đấu với Hà Nội ở vòng 1 V.League 2023. Ảnh: Song Ngư

Cụ thể, Hoàng Đức được chọn thế chỗ Geovane,đẩy lên đá cặp tiền đạo với Elias. Còn Đức Chiến được đá ở vị trí tiền vệ trung tâm thay Hoàng Đức đá cặp với Jaha.

Sau 90 phút so tài, hệ thống Viettel vẫn vận hành ổn định và có trận hòa 1-1 trước CLB Hà Nội. Văn Quyết là người ghi bàn mở tỷ số cho CLB Hà Nội từ chấm phạt đền phút 68 nhưng đến phút 86, Danh Trung đã bay người đánh đầu giữ lại 1 điểm quan trọng cho Viettel.

HLV Thạch Bảo Khanh lý giải việc Hoàng Đức đá tiền đạo thay Geovane - Ảnh 2.

HLV Thạch Bảo Khanh hạnh phúc với cách CLB Viettel đã thể hiện trong trận hòa 1-1 trước CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Đức

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Dân Việt đã đặt câu hỏi với HLV Thạch Bảo Khanh về những thay đổi người chiến thuật kể trên. Đáp lại, HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ: 

"Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, Hoàng Đức, Đức Chiến đã làm quen vị trí mới trong điều kiện ngoại binh Geovane bị chấn thương chưa thể ra sân.

Đây là giải pháp tình thế và mọi thứ sẽ thay đổi khi Geovane trở lại. Nhưng hôm nay, Hoàng Đức và Đức Chiến đều đã chơi tốt".

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Thạch Bảo Khanh bày tỏ niềm vui: "Đây là lần đầu tiên tôi cầm quân ở V.League và cảm thấy hạnh phúc khi đội bóng đã giành được 1 điểm trước đương kim vô địch CLB Hà Nội - một đội bóng rất mạnh.

Tôi nghĩ đây là 1 trận đấu lớn và cầu thủ hai đội đều đã thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất của mình. Về phía Viettel, các cầu thủ đã đáp ứng 100% yêu cầu đấu pháp chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra, thể hiện 200% tinh thần trên sân".

Khi phóng viên đặt vấn để về việc có hồi hộp, áp lực trong lần đầu cầm quân ở V.League? HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ: "Tôi không hồi hộp gì mà chỉ tận hưởng trận đấu. Nghề HLV tất nhiên có nhiều áp lực nhưng tôi biến nó thành động lực để làm việc tốt hơn".

Về tình huống CLB Hà Nội được hưởng phạt đền, cầu thủ Viettel đã tranh cãi rất "gắt" với trọng tài, HLV Thạch Bảo Khanh bày tỏ: "Có lẽ tôi cần xem lại băng hình tình huống đó. Lúc này, tôi không thể bình luận điều gì".

HLV Thạch Bảo Khanh lý giải việc Hoàng Đức đá tiền đạo thay Geovane - Ảnh 4.

Danh Trung nén đau ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Viettel trước Hà Nội tối nay. Ảnh: Song Ngư

Sau pha đánh đầu ghi bàn gỡ hòa, Danh Trung bị đau vai, ông có thể cho biết tình hình chấn thương của chân sút này? phóng viên hỏi và HLV Thạch Bảo Khanh đáp: "Tôi thấy Danh Trung không gặp vấn đề gì cả.

Danh Trung đã nhận được niềm tin của tôi và khi vào sân trong hiệp 2 đã thể hiện được khả năng ghi bàn của mình".

Chốt lại, HLV Thạch Bảo Khanh nói về trận đấu tại vòng 2 làm khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 9/2 tới: "Tôi đã xem Hồng Lĩnh thi đấu và thấy họ là đội bóng có lối chơi kỷ luật, chặt chẽ có chiều sâu đội hình. Những ngày sắp tới, Viettel sẽ có sự chuẩn bị để giành kết quả tốt nhất trên sân khách".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem