HLV Tite nói gì khi tung thủ môn số 3 của Brazil vào sân đấu Hàn Quốc?

Long Nguyên Thứ ba, ngày 06/12/2022 09:26 AM (GMT+7)
Sau chiến thắng 4-1 của Brazil trước Hàn Quốc tại vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Tite của Selecao đã lý giải về việc ông tung thủ môn Weverton vào sân thay Alisson Becker ở phút 80.
Bình luận 0

Trong trận đấu này, Brazil chơi tấn công áp đảo ngay từ đầu và sớm thể hiện được sự vượt trội về đẳng cấp so với Hàn Quốc. Sức công phá của Brazil mạnh đến nỗi, họ "giải quyết" đối thủ được coi là giàu quyết tâm và có khả năng phòng ngự tốt như Hàn Quốc chỉ trong hiệp 1.

45 phút đầu tiên là màn trình diễn thực sự của Brazil khi họ dễ dàng ghi 4 bàn thắng. Những người lập công cho Brazil là Vinicius, Neymar, Richarlison và Paqueta.

HLV Tite nói gì khi tung thủ môn số 3 của Brazil vào sân đấu Hàn Quốc? - Ảnh 1.

Brazil giành chiến thắng quá ấn tượng trước Hàn Quốc. Ảnh: SPORT

Sang hiệp 2, Brazil giảm nhịp độ trận đấu và không còn tấn công quá nhiều. Hàn Quốc cố gắng đẩy cao đội hình và cuối cùng cũng ghi được bàn danh dự do công của Seung Ho-Paik ở phút 77. Chung cuộc, Brazil thắng 4-1 và lọt vào tứ kết gặp Croatia.

Ở hiệp hai của trận đấu này, điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải bàn thắng của Hàn Quốc mà là việc HLV Tite quyết định đưa thủ môn Weverton vào thay thủ môn Alisson Becker ở phút 80. Với việc Weverton được thi đấu, Brazil đã trở thành đội đầu tiên sử dụng đầy đủ 26 cầu thủ trong các trận đấu tại World Cup 2022.

Với phong độ cao và sự sự ổn định, Alisson Becker là thủ môn bắt chính của Brazil ở 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng cũng như phần lớn thời gian trận đấu với Hàn Quốc. Thủ môn số 2 là Ederson đã có dịp trổ tài ở trận cuối bảng G khi Brazil gặp Cameroon. Về phía Weverton, anh đã kịp là tuyển thủ Brazil cuối cùng xuất hiện trên sân cỏ ở World Cup 2022 khi Brazil tạo được khoảng cách an toàn trước Hàn Quốc.

HLV Tite nói gì khi tung thủ môn số 3 của Brazil vào sân đấu Hàn Quốc? - Ảnh 2.

Weverton (phải) được tận hưởng không khí World Cup khi vào sân thay Alisson. Ảnh: SPORT

Lý giải về quyết định của mình sau trận đấu, HLV Tite cho rằng ông không hề có ý định xem thường Hàn Quốc. Mục đich của ông là tạo điều kiện để tất cả các học trò đều được chơi bóng trong điều kiện phù hợp. Chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh: "Chúng tôi cảm thấy rất vui khi Weverton được trao cơ hội này. Thật khó để thay đổi thủ môn ở World Cup, thực sự chúng tôi đã rất hạnh phúc".

Đánh giá về đối thủ tiếp theo của Brazil, HLV Tite nhận định: "Croatia đã cho thấy họ là đội bóng mạnh. Chúng tôi không thể coi thường bất cứ đối thủ nào và sẽ luôn duy trì sự tập trung ở mức cao nhất. Chúng tôi muốn đoạt chức vô địch và sẽ hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu".
















Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem