HLV U21 HAGL đề cử 2 cầu thủ lên tuyển U23 Việt Nam

Thứ bảy, ngày 02/12/2017 19:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ sau trận thắng U21 Huế, HLV Duy Quang của U21 HAGL cho rằng nhiều cầu thủ của ông nên được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Hôm qua, U21 HAGL đã có chiến thắng 3-1 trước U21 Huế, nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ đội trưởng, hậu vệ Lê Văn Sơn. Với kết quả Đồng Tháp bị Viettel cầm hòa ở trận đấu sau đó, U21 HAGL đã chính thức lọt vào vòng bán kết của giải.

Dù chiến thắng là không hề dễ dàng cho U21 HAGL nhưng HLV trưởng Trịnh Duy Quang vẫn cảm thấy rất vui và hài lòng. Trong phòng họp báo, ông khẳng định cảm thấy tiếc khi 2 cầu thủ là Văn Sơn và Thanh Tùng không được lên tuyển U23 Việt Nam.

img

Hậu vệ Văn Sơn có 2 bàn thắng đẹp mắt trận này.

"Thú thật, hậu vệ Văn Sơn không phải đến giải này mới thi đầu tốt, từ những vòng đấu cuối V.League 2017 cậu ta đã thể hiện được chuyên môn của mình khi được tin dùng. Chỉ có điểm yếu là Sơn hơi nhút nhát, ít khi dám đang cao tấn công.

Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc khi Văn Sơn và Thanh Tùng không được gọi lên tập trung U23 Việt Nam lần này. Họ hoàn toàn đáp ứng đủ chuyên môn và có thể cạnh tranh một suất trên tuyển" – HLV Trịnh Duy Quang nói.

Ngoài Văn Sơn và Thanh Tùng, HLV Duy Quang cũng đề cao tiền vệ Kiên Quyết. Ông cũng khẳng định sẽ xoay vòng, sử dụng nhiều cầu thủ U19 HAGL như Bảo Toàn, Quang Nho, Văn Lợi ở trận gặp U21 Viettel để dưỡng sức cho trụ cột ở vòng bán kết.

Trong khi đó, HLV Phan Văn Trí của U21 Thừa Thiên Huế hài lòng với các cầu thủ đội nhà. Ông khẳng định, đội chủ trương bóng đá trẻ là phải đẹp nên ‘dù đối thủ chơi xấu nhưng căn ngăn các học trò nổi nóng’.

Hữu Doãn (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem