HLV Văn Sỹ bất ngờ lên tiếng muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam

Thứ năm, ngày 04/02/2016 10:00 AM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ Việt Nam cho biết sẵn sàng đảm nhận vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam nếu VFF có lời mời.
Bình luận 0

Tại buổi họp ban chấp hành hôm 28.1 vừa qua tại TP HCM, VFF nhất trí thông qua quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Miura. Kết cục được dự báo từ trước sau màn trình diễn kém thuyết phục của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, thua cả ba trận, đứng cuối bảng. Trả lời báo chí, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng sẽ là thích hợp hơn nếu VFF để chiến lược gia người Nhật thực hiện nốt hợp đồng của mình.

img

HLV Nguyễn Văn Sĩ sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam.

"Nói là sa thải thì nặng nề quá. Dù sao hợp đồng của HLV Miura cũng chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc. Theo tôi, nếu để ông ấy làm việc nốt hai trận còn lại tại vòng loại World Cup 2018 thì sẽ thích hợp hơn", HLV quê Nam Định nói.

Theo Văn Sỹ, lối chơi thiên về bóng dài và thể lực mà chiến lược gia người Nhật áp dụng không phù hợp với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông thừa nhận đội tuyển dưới thời HLV Miura cũng có những điểm tích cực như thể lực, tinh thần của các cầu thủ luôn rất cao.

Hiện nay, có nhiều ý kiến tán đồng việc VFF tìm  một HLV nội thay thế vị trí mà ông Miura để lại. Văn Sỹ cũng cho rằng các HLV Việt đủ khả năng để làm tốt công việc này, vấn đề là VFF sẽ trao quyền cho họ tới đâu. Bản thân HLV Văn Sỹ cũng là một trong số những ứng viên tiềm năng cho vị trị này. Khi được hỏi, cựu tuyển thủ Việt Nam cho biết vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào từ VFF nhưng sẵn sàng đảm nhận trọng trách này: "Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia là niềm mơ ước và vinh dự đối với bất cứ HLV nào. Nếu được mời, tôi sẵn sàng lên tuyển, kể cả làm trợ lý".

Ngoài ra, đồng nghiệp của ông Văn Sỹ là HLV Hữu Thắng cũng cho biết sẽ cân nhắc nếu được mời dẫn dắt tuyển Việt Nam. Bên cạnh Hữu Thắng và Văn Sỹ, Lê Huỳnh Đức cùng Hoàng Anh Tuấn cũng nằm trong số ứng viên nội nặng ký cho vị trí ghế nóng của tuyển Việt Nam.

Ngày 24 và 29.3 tới, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Việt Nam hiện xếp thứ ba ở bảng F với 4 điểm, kém đội đầu bảng Thái Lan 9 điểm và đội xếp thứ hai Iraq 4 điểm.

Minh Khang (VNExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem