• Với quyết tâm nâng tầm đặc sản trứ danh - chả cá thát lát Ayun Hạ, HTX Nuôi trồng thủy sản Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã cùng người dân địa phương tạo nên nguồn nguyên liệu sạch, có sẵn. Với cách làm này, HTX và người dân thu về hàng trăm triệu từ mô hình nuôi cá thát lát dáng điệu.
  • (Dân Việt) - Nhận 46ha đất đồi theo diện "phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, hưởng lợi dưới tán rừng" nhưng ông Ba Ngợi không trồng các loại cây lâm nghiệp mà chọn cách phủ xanh rừng bằng cây ăn quả.
  • (Dân Việt) - Lâm tặc dựng cả chục lán trại, ngang nhiên phá rừng, ngang nhiên chuyển gỗ trên lòng hồ giữa ban ngày… Tất cả những việc này trở nên “tàng hình” trước mắt Ban quản lý rừng phòng hộ...