"Họ đang bỏ cuộc", phương Tây tiết lộ những gì Ukraine phải đối mặt sau bước đi của Nga

Sputnik Thứ năm, ngày 22/08/2024 14:30 PM (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Ukraine không còn khả năng phòng thủ một cách hiệu quả, trong khi quân đội Nga đang tiến về phía trước mà không gặp nhiều khó khăn, chuyên gia nhận định.
Bình luận 0
"Họ đang bỏ cuộc", Phương Tây tiết lộ những gì  Ukraine phải đối mặt sau bước đi của Nga - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine ở Donbass đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh Pravda

Sau cuộc tấn công không thành công vào tỉnh Kursk, chính quyền Ukraine cuối cùng đã quyết định giao nộp Donbass, chuyên gia người Anh Alexander Merkouris cho biết trong blog của mình trên YouTube. “Người Ukraine dường như đang trong quá trình giao nộp Donbass. Giới lãnh đạo Ukraine đã hoàn toàn mất niềm tin có thể giữ vững khu vực này. Có vẻ như ý nghĩa thực sự của cuộc chiến này, ít nhất là đối với chính quyền Kiev, đã bị mất đi”,  chuyên gia nhận định.

Ông cũng lưu ý rằng Lực lượng vũ trang Ukraine không còn khả năng phòng thủ một cách hiệu quả, trong khi quân đội Nga đang tiến về phía trước mà không gặp nhiều khó khăn.

Trước đó ngày 18/8, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã kêu gọi người dân Krasnoarmeysk (Pokrovsk), Dimitrov (Mirnograd) và Selidovo ở DNR sơ tán do tiền tuyến đang đến gần chỗ họ.

Ngày 21/8, Bộ Quốc phòng thông báo quân đội Nga đã giải phóng làng Zhelannoye ở CHND Donetsk. Vị trí của làng này cách Progress 5 km về phía tây nam. Đây là một phần của căn cứ bàn đạp lớn Ocheretinsk để tấn công Novogrodovka, Mirnograd, Selidovo và Kurakhovo.

Vào giữa tháng 7 Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công "sâu" vào Nga, nhưng điều đó có thể thay đổi. Sau đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Ukraine đang gây áp lực với Mỹ đòi dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng ATACMS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Khi được hỏi về khả năng Ukraine sử dụng những loại vũ khí khác của Mỹ ở tỉnh Kursk, đại diện chính quyền Mỹ lưu ý rằng quan điểm của họ không thay đổi, từ chối nói về lệnh cấm trực tiếp hoặc thừa nhận việc cho phép. Trước đó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine tiến hành cuộc chiến phản pháo nhằm vào các mục tiêu trên những vùng lãnh thổ Nga gây ra mối đe dọa cho khu vực Kharkov, một đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Sputnik.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem