Mỹ lo 'sốt vó' khi phát hiện động thái mới của Nga ở Kursk không như suy nghĩ ban đầu

PV (Theo ABCNews) Thứ năm, ngày 22/08/2024 10:05 AM (GMT+7)
Một quan chức Mỹ nói với hãng tin ABC News rằng lực lượng Ukraine vẫn chưa thiết lập được tuyến phòng thủ khi họ tiếp tục hoạt động vào khu vực Kursk của Nga.
Bình luận 0
Mỹ lo lắng khi phát hiện động thái mới của Nga ở Kursk không như suy nghĩ ban đầu - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine có thể sẽ bị mắc kẹt ở Kursk nếu không sớm triển khai lực lượng. 

Mặc dù điều này có thể phản ánh sự tự tin của Ukraine vào thành công tiếp theo của cuộc tấn công, một số quan chức Mỹ lo ngại rằng việc không sớm triển khai lực lượng có thể khiến quân đội nước này dễ bị tổn thương trước cuộc phản công sắp tới của Nga.

"Lúc đầu, Nga không coi trọng vấn đề này lắm", quan chức Mỹ cho biết. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết Mỹ chỉ thấy "một số ít" lực lượng Nga tiến về Kursk.

Tuy nhiên, theo quan chức này, hiện Mỹ đang chứng kiến làn sóng quân đội Nga thứ hai đáng kể đang chuẩn bị tăng cường cho khu vực, đến từ cả các vị trí ở Ukraine và Nga. Một số đơn vị có thể đến trong vài ngày, còn phần lớn quân tiếp viện dự kiến sẽ đến trong vòng hai tuần.

Theo Mark Cancian, cựu đại tá Thủy quân lục chiến và cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Ukraine tìm kiếm những lợi ích gia tăng trong khu vực mà không tăng cường khả năng phòng thủ có thể là một sự đánh đổi tốn kém.

"Họ nên vạch ra đường ranh giới phòng thủ vững chắc nhất bên trong vùng đất này và đào hào... rồi cố gắng giữ vững nó", Cancian nói.

Lời khuyên này phù hợp với mục tiêu đã nêu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là tạo ra một "vùng đệm" bên trong nước Nga.

"Khi bạn tấn công, bạn có xu hướng chịu nhiều thương vong hơn", Cancian nói. "Và sẽ ổn nếu điều đó mở ra mặt trận cho một số động thái tiếp theo, nhưng có vẻ như đó không phải là những gì đang diễn ra. Có vẻ như họ chỉ đang lê bước về phía trước".

Bất chấp mối nguy hiểm do lực lượng Nga tiến vào gây ra, và rủi ro bị kéo căng quá mức, các đơn vị tiền phương bị cắt đứt hoặc khiến các khu vực khác của mặt trận thiếu quân, các chuyên gia cho biết sáng kiến của Ukraine ở Kursk đã thành công trong việc buộc Nga phải đưa ra những quyết định khó khăn về cách phân bổ các nguồn lực hữu hạn của mình.

Theo mọi nguồn tin, Điện Kremlin đã bất ngờ trước cuộc tấn công của Ukraine, nhưng bản thân Kiev có thể cũng bất ngờ trước những thắng lợi nhanh chóng của nước này.

Mick Mulroy, cộng tác viên của ABC News, từng là sĩ quan bán quân sự của CIA và phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng, cho biết: "Ban đầu, mục đích của cuộc tấn công vào Kursk là nhằm phục vụ mục đích tâm lý, tương tự như cuộc không kích của Doolittle sau Trân Châu Cảng, nhưng mục đích này đã thay đổi dựa trên thành công của cuộc không kích này".

Lực lượng Ukraine hiện đã có mặt ở khu vực Kursk hơn hai tuần.

"Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ xem người Ukraine sẽ làm gì và liệu họ có tiếp tục chiến lược chỉ nhấm nháp này hay không, liệu họ có chuyển sang thế phòng thủ hay không, liệu họ có cố gắng thực hiện một cuộc tấn công lớn hay không, điều mà tôi nghĩ là không có khả năng xảy ra, nhưng không phải là không thể", ông Cancian nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem