Hồ Đức Phớc
-
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thừa nhận, thời gian qua, nhiều địa phương, Bộ, ngành đề nghị được "trả lại" kế hoạch vốn ODA đã giao không có khối lượng hoàn thành để hoàn chỉnh hồ sơ giải ngân. Cá biệt, có trường hợp đề nghị thôi không sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi do vướng mắc trong quá trình lập dự án đầu tư.
-
Liên quan đến việc nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, thu ngân sách năm 2022 ước vượt khá lớn, khoảng 202.400 tỷ đồng, tương đương hơn 14% so với dự toán, cho thấy việc dự báo còn bất cập, chưa sát thực tế.
-
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, sắp tới Bộ Tài chính sẽ đề nghị Chính phủ sửa nghị định có liên quan, giao toàn diện phần xăng dầu về cho Bộ Công Thương, kể cả quyền định giá và chi phí định mức, để đảm bảo nguồn cung chủ động.
-
Tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài tính đến 31/12/2021 của khối doanh nghiệp nhà nước, có vốn nhà nước là hơn 6,6 tỷ USD. 44/137 dự án có lỗ lũy kế với tổng số lỗ lũy kế là 1,33 tỷ USD.
-
"Không thiếu tiền", vì sao nhiều trọng tài, giám sát quốc tế tại SEA Games 31 chưa nhận được chế độ?
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc chậm chi trả chế độ cho trọng tài quốc tế thực hiện nhiệm vụ ở SEA Games 31 vì thủ tục chuyển khoản, chứ không phải thiếu tiền. -
Sáng 2/6, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc tham gia giải trình tại Hội trường, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ông không hề biết về việc lô hàng khẩu trang 6 tháng chưa được thông quan cho tới khi Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc nêu ý kiến tại phiên họp tổ của Quốc hội ngày 25/5.
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 tại phiên họp Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 chiều 23/5.
-
Theo Bộ trưởng, xác định giá trị doanh nghiệp chưa chính xác mà rủi ro lớn nhất là vấn đề xác định giá trị quyền sử dụng đất.
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, chúng ta tôn trọng quy luật và tính thị trường của thị trường chứng khoán, đã là thị trường thì có lúc tăng, lúc giảm bởi phải tuân theo cung cầu của người mua, người bán.