Hồ Ngọc Hà: “Tôi đã phải từ bỏ ngôi nhà mơ ước của mình”

Uy Uy Thứ hai, ngày 10/11/2014 12:45 PM (GMT+7)
Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ chân thành khi nói về các động lực thôi thúc cô thực hiện liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát.
Bình luận 0

Vừa thực hiện hơn nữa chặng đường của tour diễn xuyên Việt dành cho sinh viên - học sinh, người hâm mộ lập tức được thưởng thức tiếp live concert đánh dấu 10 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà. Chị có thấy lo lắng về sức khỏe?

Nếu cách đây mấy năm thì tôi có phần lo lắng nhưng bây giờ thì tự tin hơn khi có thể sắp xếp, bảo đảm sức khỏe của mình cũng như giọng hát của mình vì dù sao mình cũng đã thực hiện nhiều show. Tuy nhiên, không biết ngày mai sức khỏe mình thế nào nên cũng sẽ chú ý hơn.

Ngoài ra, việc tôi thực hiện tour xuyên Việt cũng là muốn thực hiện lời hứa của mình đến với các bạn sinh viên - học sinh vì đã để quá lâu rồi.

img 

Hồ Ngọc Hà cùng ekip thực hiện live concert lần này trong buổi giới thiệu chương trình trong ngày 3.11 tại G.E.M center, TPHCM

Tại sao lại thực hiện live concert vào thởi điểm này khi có quá nhiều liveshow của các sĩ khác cũng diễn ra?

 Đáng lẽ tôi đã phải quyết định thời gian tổ chức từ đầu năm nhưng cứ chần chừ mãi do quá lo lắng.  Tất cả mọi người đều nói và tôi cũng suy nghĩ nếu mình không làm lần này thì có lẽ sẽ không bao giờ làm được nữa. Và 10 năm qua khán giả cũng nhìn thấy được tôi đã đi như thế nào.
img

Bố mẹ Hồ Ngọc Hà chia sẻ dù cô đi đâu, làm gì thì khi về nhà cũng là cô con gái nhỏ và cần người chăm sóc.

Chi phí của show diễn như thế nào?

Live concert lần này mang màu sắc khác hoàn toàn so với tour xuyên Việt vừa diễn ra dành cho các bạn học sinh, sinh viên.

Có thể nói, một show như thế này có giá trị bằng cả một căn biệt thự. Nhưng với những người nghĩ rằng đến với  nghề bằng một chút đam mê, nhiệt huyết để tìm kiếm danh tiếng, thu nhập thì chẳng người nào dại mà bán đi căn biệt thự mơ ước của mình để làm show. Để tự quyết định thực hiện đêm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát này có lẽ tôi sẽ còn chần chừ vì mình dồn hết tâm huyết, mất đi căn nhà, sức lực mà không biết ngày hôm sau mình sẽ được khen hay chê. Nhưng nhờ vào động lực của mọi người xung quanh nên tôi cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

img 

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng đã chia sẻ về phần âm nhạc điện tử do anh phụ trách: "Tất cả mọi người dù mặc cái gì trên người cũng phải nhảy cho đến khi tuột hết thì thôi"

Ảnh: Khoa Nguyễn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem