Hồ sơ ứng viên Phó giáo sư sinh năm 1989, từng nhận giải Quả cầu vàng, có gì?

Minh Châu Thứ hai, ngày 28/10/2024 19:00 PM (GMT+7)
TS Lê Đình Anh, sinh năm 1989, là ứng viên Phó giáo sư ngành Cơ học. TS Lê Đình Anh nhận giải Quả cầu vàng năm 2023, hiện ông đang công tác tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Bình luận 0

Theo danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024, ngành Cơ học có 8 ứng viên, trong đó có 1 ứng viên Giáo sư và 7 ứng viên Phó giáo sư.

TS Lê Đình Anh là 1 trong 7 ứng viên Phó giáo sư của ngành Cơ học năm 2024.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2024, TS Lê Đình Anh sinh năm 1989, quê ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ứng viên Lê Đình Anh tốt nghiệp cử nhân ngành Cơ khí Động lực, chuyên ngành Máy và Tự động Thủy khí tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2013. Ông được cấp bằng Thạc sĩ năm 2015 ngành Cơ khí, chuyên ngành Hệ thống Cơ khí và Thiết kế tại Đại học Tohoku, Nhật Bản. Cũng tại Đại học Tohoku, ông được cấp bằng Tiến sĩ năm 2019 với ngành, chuyên ngành như trên.

Trong bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư, ứng viên Lê Đình Anh cho biết, từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2019, ông là nghiên cứu sinh tại Đại học Tohoku, Nhật Bản.

Hồ sơ ứng viên Phó giáo sư sinh năm 1989, từng nhận giải Quả cầu vàng, có gì? - Ảnh 1.

TS Lê Đình Anh là ứng viên Phó giáo sư sinh năm 1989, từng nhận giải Quả cầu vàng. Ảnh: Tainangviet.vn

Từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020, ông là giảng viên (tập sự), Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ 10/2020 đến nay, ông là giảng viên (mã ngạch: V.07.01.03), Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trên trang web của Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, TS Lê Đình Anh được giới thiệu là giảng viên Bộ môn Cơ khí, Động lực học Hàng không.

Ba hướng nghiên cứu chủ yếu của ứng viên Phó giáo sư sinh năm 1989 gồm: Nghiên cứu quá trình chuyển pha và hiệu ứng nhiệt trong chuyển pha; Nghiên cứu nâng cao công suất khí động tua-bin gió trục đứng; Nghiên cứu nâng cao hiệu suất của máy và thiết bị thủy khí động lực.

TS Lê Đình Anh đã có nhiều bằng khen, giải thưởng trong quá trình công tác tại Trường Đại học Công nghệ như nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ GDĐT năm 2024; Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023 - giải thưởng do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, dành cho các tài năng trẻ không quá 35 tuổi; Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS HCM; Bằng khen của Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (năm 2022, 2023); học bổng sau Tiến sĩ của Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup.…

Hồ sơ ứng viên Phó giáo sư sinh năm 1989, từng nhận giải Quả cầu vàng, có gì? - Ảnh 2.

TS Lê Đình Anh nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2023. Ảnh: N.T

TS Lê Đình Anh cho biết, ông luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nội dung chương trình theo quy định của cơ sở đào tạo. Tính đến thời điểm có bản đăng ký xét chức danh Phó giáo sư (tức tháng 6/2024 – PV), TS Lê Đình Anh cho biết có 1 đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và 1 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở đã nghiệm thu; đang thực hiện 1 đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (đã báo cáo hội đồng nghiệm thu); có 1 đề tài nghiên cứu cơ bản được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia NAFOSTED 2024.

TS Lê Đình Anh đã hướng dẫn 2 học viên cao học đã được nhận bằng, trong đó hướng dẫn chính 1 học viên cao học; đã công bố hơn 40 bài báo/báo cáo khoa học, trong đó 21 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem