Hồ Tuấn Tài: "Nhân tố X" tiếp theo của HLV Park Hang-seo?

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 09/08/2020 19:10 PM (GMT+7)
Tại V.League 2020, cùng với Phan Văn Đức, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã có một phong độ xuất sắc trên hàng công của SLNA và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền đạo hiệu quả nhất tại sân chơi V.League.
Bình luận 0

Vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ

Hồ Tuấn Tài: "Nhân tố X" tiếp theo lọt vào mắt xanh của thầy Park - Ảnh 1.

Hồ Tuấn Tài bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn tại Sea Games 29.

Chắc hẳn người hâm mộ sẽ không thể quên trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại SEA Games 29. Một trận đấu mà U22 Việt Nam đã có một trận hòa đầy nuối tiếc với hàng tá cơ hội dứt điểm nhưng không một lần tìm được bàn thắng.

Trong một buổi chiều khung thành đối phương như bị "yểm bùa", tiền đạo Hồ Tuấn Tài là người phải chịu rất nhiều chỉ trích và gạch đá từ mạng xã hội, khi anh bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở những phút cuối cùng của trận đấu và bị gán mác "tội đồ" dẫn đến trận hòa như thua của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Tuấn Tài chia sẻ về thời gian khủng hoảng tinh thần: "Thật khủng khiếp, trong cả giấc ngủ tôi cũng cảm thấy nỗi ám ảnh. Cái cảm giác ra đường bị người ta chê bai, sỉ vả thật không dễ chấp nhận chút nào. Lúc ấy, tôi cảm thấy chán mọi thứ. Tôi bị khủng hoảng tinh thần thật sự. Thậm chí, tôi không còn tin vào bản thân nữa.

Phải mất một thời gian dài, tôi mới lấy lại được thăng bằng. Tôi biết mình không thể rời xa trái bóng và cũng chỉ có bóng đá mới giúp tôi tìm lại chính mình. Tôi lao sân tập luyện, thậm chí tập điên cuồng. Trong khó khăn, tôi cảm nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các thầy, đồng đội và gia đình, tôi không muốn phụ lòng mọi người nên nỗ lực hết sức trong tập luyện để sớm trở lại. Thời gian đã chữa lành vết thương, đến bây giờ tôi thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm".

Sự trở lại mạnh mẽ và cơ hội khoác áo đội tuyển

Hồ Tuấn Tài: "Nhân tố X" tiếp theo lọt vào mắt xanh của thầy Park - Ảnh 2.

Tuấn Tài đang có một phong độ cực cao trong màu áo SLNA.

Gạt đi những "nốt trầm" trong quá khứ, Tuấn Tài lao vào tập luyện quên ăn quên ngủ và cuối cùng thành quả đã không phục lòng chàng trai sinh năm 1995.

Mùa giải 2019. Sau 15 trận đấu cho Sông Lam Nghệ An, Tuấn Tài đã mang về 9 bàn thắng, đạt hiệu suất 0,6 bàn/trận và là một con số đáng mơ ước đối với mọi tiền đạo.

Bước sang mùa giải 2020, Tuấn Tài tiếp tục thể hiện một phong độ xuất sắc khi cùng với Phan Văn Đức đóng vai trò là đầu tầu trên hàng công của SLNA và đang được giá là một trong những tiền đạo nội hiệu quả nhất tại sân chơi V.League.

Đó cũng là một cột mốc đưa tiền đạo sinh năm 1995 lọt vào mắt xanh của HLV Park-Hang-seo trong công cuộc đi tìm những nhân tố mới trong màu áo ĐTQG. Hy vọng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, Tuấn Tài sẽ được trao cơ hội trở lại màu áo đội tuyển.

Tuấn Tài chia sẻ về cơ hội khoác áo ĐTQG: "Mùa giải mới đang chứa đựng nhiều thách thức với SLNA và chính bản thân tôi. Tôi không giấu giếm ước muốn được lên ĐTQG, đó là thước đo và vinh dự cho mọi cầu thủ. Mọi thứ không hề dễ dàng, dù vậy tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu của bản thân"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem