Hòa Albania, ĐT cờ vua nữ Việt Nam xếp hạng 53/162 Olympiad 2022

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 09/08/2022 19:01 PM (GMT+7)
Chiều nay (9/8), ĐT cờ vua nữ Việt Nam đã hòa Albania 2-2 trong cuộc đấu trí ở ván đấu cuối cùng Giải cờ vua Olympiad 2022 diễn ra tại Chennai (Ấn Độ). Chung cuộc, ĐT nữ cờ vua Việt Nam xếp hạng 53/162.
Bình luận 0

ĐT cờ vua nữ Việt Nam đuối sức ở nửa sau Olympiad

Giải cờ vua Olympiad 2022 diễn ra từ 29/7 vừa qua với ván đấu đầu tiên và kết thúc chiều nay ở ván 11. ĐT cờ vua nữa Việt Nam với đội hình gồm Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thiên Ngân đã chơi tốt ở nửa đầu Olympiad.

Hòa Albania, ĐT cờ vua nữ Việt Nam xếp hạng ? Olympiad  - Ảnh 1.

Võ Thị Kim Phụng đã thua Frayna Janelle Mae (Philippines) ở ván 10. Ảnh: chessolympiad.fide.com

Cụ thể, ĐT nữ cờ vua Việt Nam đã có ván thắng đáng nhớ ở ván 6 trước Hungary với sự có mặt của kỳ thủ nữ số 1 Việt Nam một thời là Hoàng Thanh Trang (từng vô địch châu Á 2000 và vô địch châu Âu 2013, từng lọt tốp 10 kỳ thủ nữ hàng đầu thế giới) trong đội hình.

Sau 6 ván, ĐT cờ vua nữ Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 10/162 đội tuyển dự Olympiad 2022 với 10 điểm có được (thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm).

Tuy nhiên, ở 5 ván đấu sau từ 7 đến 11, ĐT cờ vua nữ Việt Nam đã không thể duy trì được sự ổn định.

Vòng 7, ĐT cờ vua nữ Việt Nam thua Kazakhstan 1,5-2,5; vòng 8 thua tiếp Đức 1,5-2,5; ván 9 hòa Bỉ 2-2; ván 10 thua Philippines 1-3 (Kim Phụng-elo 2333 thua Frayna Janelle Mae-elo 2224 ở bàn 1, Mai Hưng-elo 2223 thắng Fronda Jan Jodilyn-elo 2181 ở bàn 2, Thùy Dương-elo  2192  thua San Diego Marie Antoinette-elo 2101 ở bàn 3, Thiên Ngân-elo 1912 thua Mordido Kylen Joy-elo  2023 ở bàn 4).

Hòa Albania, ĐT cờ vua nữ Việt Nam xếp hạng ? Olympiad  - Ảnh 2.

Kỳ thủ 17 tuổi Nguyễn Thiên Ngân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm tại Olympiad 2022. Ảnh: chessolympiad.fide.com

Trước khi bước vào ván 11 và cũng là ván cuối cùng tại giải gặp Albania, ĐT cờ vua nữ Việt Nam tụt xuống xếp thứ 48 với 11 điểm (5 thắng, 1 hòa, 4 thua). Nghĩa là chỉ giành thêm được 1 điểm trong 4 ván từ 7 đến 10.

Kết quả ván 11, Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2288) hòa Shabanaj Eglantina (elo 1940) ở bàn 1 sau 31 nước cờ; Mai Hưng hòa Shuqja Klean (elo 1883) ở bàn  2 sau 32 nước; Thùy Dương hòa Caku Kler (elo 1626) ở bàn 3 sau 31 nước; Thiên Ngân hòa Gjergji Rozana (elo 1920) ở bàn 4 sau 31 nước. Chung cuộc, ĐT nữ cờ vua Việt Namm hòa nhanh Albania 2-2.

Sau 11 ván đấu, ĐT cờ vua nữ Việt Nam được 12 điểm, xếp hạng 53/162. Ngôi vô địch đã thuộc về Ukraine (18 điểm) sau khi thắng Ba Lan 3-1 ở ván cuối. Trong khi đó, ĐT cờ vua nữ chủ nhà Ấn Độ (17 điểm) tụt xuống đứng thứ 3 khi để thua thua Mỹ 1-3 ở ván 11. Georgia (18  điểm) đứng thứ 2 do kém Ukraine chỉ số phụ.

Ở bảng nam, Uzbekistan (19 điểm) xếp thứ 1 do cùng bằng điểm nhưng hơn chỉ số phụ so với Armenia. Ấn Độ (18 điểm) đứng thứ 3 (ĐT cờ vua nam Việt Nam không dự giải).




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem