Hòa Hà Nội FC, CLB Viettel nhận tin buồn về "nhạc trưởng"

Song Minh Thứ năm, ngày 29/10/2020 22:10 PM (GMT+7)
Tối nay, CLB bóng đá Viettel cùng Hà Nội FC đã hòa nhau 0-0. Kết quả V.League 2020 giúp các học trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng.
Bình luận 0

Trong trận đấu tối 29/10, Viettel FC đã cho thấy họ xứng đáng là "kỳ phùng địch thủ" của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay.

Các học trò HLV Trương Việt Hoàng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong những cuộc đối đầu vừa qua, mà gần nhất là trận thua ngược 1-2 trong trận chung kết Cúp QG 2020.

Kết quả V.League 2020: Hà Nội bị Viettel "khóa chân"! - Ảnh 1.

Tình huống trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Rimario nhưng "bỏ qua" cho Bùi Tiến Dũng của Viettel.

Viettel FC vẫn chơi bản lĩnh, vững vàng cho dù tiền vệ "nhạc trưởng" Khắc Ngọc phải rời sân sớm vì chấn thương.

Thực tế, nếu Trọng Hoàng dứt điểm chính xác hơn trong hiệp 2 thì có lẽ Viettel FC đã giành được 3 điểm, củng cố vững chắc ngôi đầu bảng khi mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa là khép lại.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã thực hiện đúng đấu pháp, chơi lăn xả, áp sát quyết liệt và không cho Hà Nội FC có nhiều khoảng trống để triển khai lối chơi quen thuộc.

Hà Nội FC thường chơi rất hưng phấn khi bắt được "nhịp" và chúng tôi phải có cách làm giảm hưng phấn của họ".

Kết quả V.League 2020: Hà Nội bị Viettel "khóa chân"! - Ảnh 2.

HLV Trương Việt Hoàng cho rằng Viettel FC đang rất khát khao đoạt ngôi vô địch V.League 2020.

HLV Trương Việt Hoàng khẳng định mục tiêu của Viettel FC ở trận này là phải có điểm để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu:

"Những trận đấu cuối mùa rất khó khăn khi các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch đều gặp nhau. Một trận thắng sẽ tạo ra cục diện rất khác trên bảng tổng sắp và chúng tôi phải nỗ lực để làm được điều đó trong trận đấu với Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC cuối mùa", HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ khát khao cùng các học trò lên ngôi vô địch quốc gia sau 22 năm, kể từ khi chính ông cùng Thể Công đăng quang năm 1998.

Nói về tình hình chấn thương của tiền vệ Khắc Ngọc, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Cậu ta gặp vấn đề ở gân khoeo. Phải đến ngày mai chúng tôi mới đưa Khắc Ngọc đi khám để biết chính xác mức độ tổn thương".

Ông nghĩ sao về tình huống trọng tài "bỏ qua" thẻ vàng thứ 2 đối với trung vệ Bùi Tiến Dũng, một phóng viên hỏi và HLV Trương Việt Hoàng đáp:

"Tôi nghĩ pha bóng đá Bùi Tiến Dũng bị phạt vì phạm lỗi. Còn thẻ vàng là giành cho Rimario với động thái trả đũa"

Kết thúc trận đấu, các thành viên ban huấn luyện Viettel ăn mừng, còn ông thì tỏ ra khá bình thản, vì sao vậy? phóng viên hỏi tiếp và HLV Trương Việt Hoàng trả lời:

"Một trận hòa theo tôi cũng bình thường thôi. Phía trước còn 2 trận nữa và tôi muốn cùng các học trò giành kết quả tốt nhất, đáp lại sự mong mỏi của các cổ động viên".

Với việc hòa Hà Nội FC 0-0, Viettel (35 điểm) vẫn dẫn đầu bảng nhưng chỉ còn hơn đội xếp sau là Sài Gòn FC (đã thắng Than Quảng Ninh 2-1 ở trận đấu cùng giờ - PV) vỏn vẹn 1 điểm.

Tối 3/11 tới, Viettel sẽ tiếp Than Quảng Ninh ở vòng 6 giai đoạn 2 và cũng là vòng áp chót V.League 2020.

Nếu thắng, Viettel sẽ giành quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch trước vòng đấu cuối làm khách của Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem