Hoa hậu H'Hen Niê giám sát 18.000 cây mới trồng tại rừng Xuân Liên

Bạch Dương Thứ năm, ngày 14/04/2022 15:24 PM (GMT+7)
Nhân Ngày Trái đất 22/4, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đã quay lại giám sát rừng Xuân Liên Bến En mà cô đã tham gia trồng 20 ngày trước.
Bình luận 0
Hoa hậu H'Hen Niê giám sát 18.000 cây mới trồng tại rừng Xuân Liên - Ảnh 1.

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đã quay lại giám sát rừng Xuân Liên Bến En. Ảnh: Gaia

Hoa hậu H'Hen Niê giám sát 18.000 cây mới trồng tại rừng Xuân Liên - Ảnh 2.

Sự trở lại của H'Hen Niê đã truyền cảm hứng trồng rừng, bảo vệ thiên nhiên đến mọi người thông qua hành trình "Tiếng gọi ngàn năm". Ảnh: Gaia

Hoa hậu H'Hen Niê giám sát 18.000 cây mới trồng tại rừng Xuân Liên - Ảnh 3.

Xuyên suốt hành trình 4 ngày 3 đêm tại rừng Xuân Liên Bến En, Hoa hậu H'hen Niê đã đồng hành cùng các cán bộ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên và Vườn Quốc gia Bến En, người dân và các em học sinh địa phương tham gia trồng, giám sát rừng tại hai khu vực này. Ảnh: Gaia

Hoa hậu H'Hen Niê giám sát 18.000 cây mới trồng tại rừng Xuân Liên - Ảnh 4.

Đặc biệt, nàng hậu còn có cơ hội thăm lại, cảm nhận sự thay đổi, phát triển xanh tốt của cây pơ mu do chính mình trồng tại rừng Xuân Liên vào tháng 3 vừa qua. H'Hen Niê cũng đã tham gia khám phá rừng cây hạt trần kỳ thú tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên. Ảnh: Gaia

Hoa hậu H'Hen Niê giám sát 18.000 cây mới trồng tại rừng Xuân Liên - Ảnh 5.

Trong hành trình này, Hoa hậu H'Hen Niê đã tham gia giám sát hơn 18.000 cây gỗ lớn mới trồng vào tháng 3 tại rừng Xuân Liên thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên; trồng và giám sát hơn 13.000 cây gỗ lớn tại rừng Bến En thuộc Vườn quốc gia Bến En. Ảnh: Gaia

Chương trình góp 1 cây là góp rừng (http://bit.ly/gop1caylagoprung): là sáng kiến của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia nhằm kêu gọi doanh nghiệp, cộng đồng chung tay đóng góp, cùng trồng rừng đầu nguồn tại Việt Nam nhằm khôi phục hệ sinh thái, tạo nơi sinh sống cho các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài quý hiếm.

Hiện nay, Gaia đang đẩy mạnh trồng rừng đầu nguồn tại nhiều Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam như: Vườn Quốc gia Bạch Mã, Bến En, Khu bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem