Hoa hậu "rich kid" Jolie Nguyễn giàu cỡ nào mà tuyên bố tiêu 500 triệu/tháng không cần đại gia?

Phan Trai Úc Thứ hai, ngày 13/07/2020 08:30 AM (GMT+7)
Trong giới showbiz, Jolie Nguyễn xây dựng hình ảnh mỹ nhân có cuộc sống xa hoa, sang chảnh khó ai sánh bì.
Bình luận 0

Jolie Nguyễn đang là cái tên lọt vào từ khóa tìm kiếm của Google Việt Nam.

Sau đăng quang cuộc thi “Hoa hậu người Việt tại Úc năm 2015”, Jolie Nguyễn trở về quê hương hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên... Bên cạnh đó, cô còn được khán giả chú ý với cuộc sống giàu sang, xa hoa.

img

Jolie Nguyễn đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc năm 2015

img

Cô xây dựng hình ảnh sang chảnh, giàu có khi về nước hoạt động giải trí

Trong vai trò người mẫu, Jolie Nguyễn từng sải bước trên sàn diễn thời trang, nhiều lần đứng vị trí vedette. Cô cũng đắt show dự sự kiện, quảng cáo sản phẩm. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, Jolie Nguyễn luôn là tâm điểm khi di chuyển trên các siêu xe, diện đồ hiệu có giá vài trăm triệu đến tiền tỷ.

Trên mạng xã hội, Jolie Nguyễn liên tục khoe các chuyến du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh, 5 sao đắt đỏ tại nhiều nơi trên thế giới. Cô cũng sắm đồ hiệu “mỏi tay” khiến ai cũng choáng.

img

img

img

Jolie Nguyễn đi du lịch khắp nơi trên thế giới và sắm đồ hiệu “mỏi tay”, không cần nhìn giá

Chia sẻ với báo giới, Jolie Nguyễn cho biết cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, nên mỹ nhân sinh năm 1997 đã tập làm quen với việc kiếm tiền và bắt đầu tự lập từ năm 15 tuổi. Đặc biệt, Jolie Nguyễn tiết lộ, nhiều chuyên trang về doanh nghiệp, tin tức công nghệ Mỹ đã nhắc đến cô là một trong những người nổi tiếng có mặt trong danh sách "Rich Kids of Vietnam" (hội con nhà giàu Việt Nam). Từ đó, Hoa hậu "rich kid" là danh xưng gắn liền với hình ảnh của Jolie Nguyễn.

Jolie Nguyễn cũng trả lời báo chí rằng, cô từng thi đỗ vào đại học Macquarie - top 5 ngôi trường danh tiếng nhất tại Úc. Để xứng tầm với danh xưng "rich kid", Jolie Nguyễn tuyên bố tự sắm cho bản thân toàn bộ hàng hiệu mà chưa bao giờ nhìn giá tiền. Thời điểm 20 tuổi, cô đã sở hữu hơn 100 đôi giày, vài chục chiếc túi đủ các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Jolie Nguyễn từng chia sẻ, khi quyết định về Việt Nam hoạt động showbiz, bố mẹ cô đã ngăn cản rất nhiều vì muốn con gái kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.

img

Jolie Nguyễn làm vedette trong một show diễn thời trang

“Thị phi, scandal và điều tiếng có phần trội hơn những điều đóng góp, cống hiến tích cực. Tuy nhiên, Jolie mong là showbiz ngày càng có nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, có giá trị nghệ thuật hơn. Jolie vẫn giữ thói quen luôn về nhà trước 10 giờ đêm và hạn chế đi bar, club nếu không phải là trong khuôn khổ sự kiện. Sở dĩ Jolie nói vậy vì khi Jolie xem báo online thấy nhiều tin thị phi, giật gân hơn trong khi các sự kiện, hoạt động Jolie tham gia thì đều có những giá trị văn hóa, nghệ thuật nhưng chưa được đề cập trong tin. Có thể là do Jolie vẫn là người mới nên chưa quen lắm với showbiz lẫn truyền thông Việt Nam”, Jolie Nguyễn chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Hoa hậu "rich kid" cũng từng “gây sốc” với phát ngôn về tiền và đại gia. Cô thẳng thắn: “Một tháng tôi quy định bản thân chỉ tiêu từ 200 - 300 triệu đồng, nhưng chưa lúc nào thực hiện được và con số có thể lên đến 500 triệu. Tôi dành nhiều tiền để mua sắm và chăm chút cho bản thân. Tôi tự kiếm tiền và có thể chăm lo cho chính bản thân mình được". Đặc biệt, nàng "rich kid" tuyên bố bản thân sẽ không dính vào chuyện chân dài - đại gia vì sợ tai tiếng và bố mẹ rất nghiêm khắc.

img

img

img

Hình ảnh sang chảnh, quyến rũ của Jolie Nguyễn

Vào dịp sinh nhật mới nhất, Jolie Nguyễn viết trên trang cá nhân: "Hãy trở thành kiểu con gái, thích tiền và kiếm ra tiền nhưng không yêu tiền của người khác".

Cô cho biết bản thân cô từ trước đến nay luôn mơ ước có một cuộc sống dư dả và điều kiện kinh tế thật tốt để chăm sóc chu đáo cho người thân. Tuy nhiên chưa khi nào Jolie Nguyễn có ý định ỷ lại vào người khác.

Ngay cả khi xung quanh luôn có nhiều chàng trai giàu có theo đuổi, cô vẫn không bị xao nhãng các công việc chính. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên tặng cho bản thân những món quà đắt đỏ từ thu nhập của chính mình mà không cần dựa dẫm "đại gia".

Cách đây không lâu, người đẹp cũng chia sẻ về cuộc sống “ăn cơm showbiz” ở Việt Nam: "Đó là một hành trình dài và tôi rất tự hào về những gì mình đã làm được và tự bản thân bắt đầu tất cả mọi thứ. 4 năm ở Việt Nam đã dạy tôi rất nhiều điều, tính kiên nhẫn, sự bình tĩnh, biết quan tâm và yêu thương bản thân mình. Trải qua một hành trình thú vị như vậy, tôi muốn hoàn thiện bản thân hơn, muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi rất biết ơn tất cả mọi người đã theo dõi hành trình của mình từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ".

img

Jolie Nguyễn từng có mối quan hệ rất thân thiết với Hoa hậu Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh, Hà Lade,.. .Những mỹ nhân này từng được fan dành cho biệt danh hội bạn thân "nhà giàu". Thế nhưng sau đó, Jolie Nguyễn tuyên bố nghỉ chơi với Kỳ Duyên khiến nhiều người bất ngờ.

Cả hai đã có 3 năm tình bạn vô cùng khăng khít và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện giải trí. Về lý do dẫn đến sự chia rẽ này, Jolie Nguyễn cho biết giữa hai người không còn chung suy nghĩ và đôi khi tính con gái vốn dĩ nhạy cảm, thế nên khi đã không hợp để chia sẻ thì nên dừng lại.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem