Hoa hậu Ukraine 2018 bị tước vương miện vì gian dối

Anh Đào (Tổng hợp) Thứ bảy, ngày 06/10/2018 18:21 PM (GMT+7)
Mới đây, Hoa hậu Ukraine 2018 bị tước vương miện sau 5 ngày đăng quang vì nói dối.
Bình luận 0

img

Hoa hậu Ukraine bị tước vương miện sau 1 tuần đăng quang

Ngày 20.9.2018, người đẹp Veronkia Didusenko xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Ukraine 2018 ở tuổi 23. Cô được đánh giá cao ở vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình gợi cảm cùng trình độ học vấn cao. Cô từng theo đuổi chuyên ngành Toán học tại Đại học quốc gia Taras Shevchenko của thủ đô Kiev.

Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày đăng quang (24.9.2018), Veronkia Didusenko đã bị tước vương miện vì nói dối. BTC phát hiện người đẹp không thành thật trong việc khai báo về cá nhân khi đăng ký dự thi. Cụ thể, cô đã từng kết hôn và có 1 con trai 4 tuổi. Trong khi đó, quy chế của cuộc thi Hoa hậu Ukraine không cho phép ứng viên tham gia là phụ nữ đã kết hôn hoặc có con.

img

Hình ảnh Veronkia Didusenko được trao vương miện Hoa hậu Ukriane

Kết quả cuối cùng, Veronkia Didusenko bị tước vương miện, mất quyền tham dự Hoa hậu Thế giới 2018. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã thừa nhận mọi lỗi lầm, đăng tải trên trang cá nhân lời cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ cô trong thời gian khó khăn này. "Gửi những người bạn của tôi, tôi chưa bao giờ là một blogger, nhưng tôi đã có hơn 10.000 người theo dõi. Cảm ơn sự ủng hộ chân thành của các bạn vào thời điểm khó khăn này! Các bạn thật tuyệt vời", Veronkia Didusenko viết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thông cảm cho Didusenko. Nhiều người đã buông lời chỉ trích hành động gian dối của cô. Họ nói cô cố tình vi phạm, làm điều xấu, thiếu công bằng với các thí sinh khác. 

img

img

Những hình ảnh xinh đẹp hiếm hoi trong cương vị hoa hậu của Veronkia Didusenko

Những ngày qua, việc Hoa hậu Ukraine 2018 bị truất ngôi gây nhiều chú ý của người hâm mộ sắc đẹp. Như vậy, bộ sưu tập hoa hậu quốc tế bị mất danh hiệu đã tăng lên con số hàng chục. Và nó bỗng khiến cư dân mạng nhớ lại các vụ tước vương miện gần đây trên thế giới. Ồn ào trong số đó có thể kể đến như việc "phế ngôi" Hoa hậu Anh 2015/2016 - Zara Holland.

img

Chân dung Hoa hậu Anh -  Zara Holland bị tước vương miện

Bởi vì scandal "yêu" trên truyền hình, Zara Holland mất đi ngôi vị danh giá, cuộc sống rơi vào vực sâu tối tăm, không lối thoát. Nỗi tủi hổ đeo bám cô suốt hơn 2 năm qua. Cô gần như biến mất khỏi làng giải trí. 

Người đẹp Anh chia sẻ chán nản vô cùng sau sự việc trên và mắc chứng trầm cảm. Theo The Sun, cô không dám ra ngoài hay nói chuyện với bất kỳ ai, phải uống nhiều loại thuốc để ổn định tinh thần. Bản thân người đẹp cảnh báo người khác sẽ "bị ám ảnh suốt quãng đời còn lại" nếu gặp chuyện tương tự. "Tôi rất buồn và không thể ngừng khóc. Tôi lo lắng, xấu hổ và cảm thấy tội lỗi. Tôi không thể vượt qua được", Zara chia sẻ thêm.

Zara Holland bị công chúng tẩy chay sau scandal trên. Cư dân mạng phê phán Zara là một hoa hậu nhưng lại tham gia chương trình tìm kiếm người yêu phản cảm. Ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, cô đã quan hệ với một người đàn ông là điều khó chấp nhận.

Zara tuy đã giãi bày và tỏ ra hối lỗi nhưng khó có thể biện minh cho việc làm xấu hổ của mình. BTC cuộc thi Hoa hậu Anh quyết định rút bỏ vương miện của cô vì không thể chấp nhận việc hoa hậu vô tư quan hệ trên sóng truyền hình. BTC nói rõ không can thiệp vào đời sống riêng tư của các người đẹp nhưng chuyện như trên thực sự nghiêm trọng.

img

img

Zara Holland bị phê phán, chỉ trích sau khi tham dự show tìm kiếm người yêu trên truyền hình

Vẻ sexy của người đẹp xứ dừa nói gái nghèo thi hoa hậu để đổi đời

Người đẹp từng thi hoa hậu nhiều lần - Cao Thái Hà gây chú ý khi đóng phim Hậu duệ mặt trời. Cô từng gây tranh cãi khi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem