Hoa kỳ
-
Các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa quan trọng, với tổng giá trị 4,15 tỷ USD. Đây là hàng loạt thoả thuận để tăng cường biện pháp nhằm phát triển thương mại cân bằng giữa hai nước.
-
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh thông điệp từ Chính phủ Việt Nam với ông Jamieson L. Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ tại trụ sở Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), thủ đô Washington D.C (Mỹ).
-
Trước băn khoăn về việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng các biện pháp thuế quan đối với hàng loạt quốc gia và có khả năng mở rộng đến nhiều đối tác, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã cho biết một số thông tin quan trọng.
-
Sáng nay 1/3 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm minh Chính đã chủ trì Tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam. Tại đây, lãnh đạo Chính phủ mong doanh nghiệp Mỹ coi Việt Nam là cứ điểm đầu tư dài hạn với tầm nghìn trăm năm.
-
Ngày 17/2, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ KH&ĐT, các đơn vị Nic, Công ty TNHH Dolphin Technology Việt Nam Center và Tập đoàn Cadence (Hoa Kỳ) đã khai giảng Chương trình đào tạo Thiết kế vi mạch.
-
"Việc áp thuế trong thời gian qua không nhắm tới Việt Nam. Hoa Kỳ muốn duy trì mối quan hệ song phương, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng tích cực", ông Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh.
-
Trong cuộc điện đàm, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng gửi lời mời Ngài Pete Hegseth - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2025.
-
Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 10% đối với hàng từ Trung Quốc, cân nhắc đánh thuế vào hai đối tác thương mại lớn là Canada và Mexico, là chỉ dấu cho Việt Nam, đối tác thương mại quan trọng, quốc gia có thặng dư thương mại gần 100 tỷ USD trong năm 2024 phải chủ động có biện pháp thích ứng.
-
Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 1/2025, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, xuất khẩu Việt Nam năm 2025 có thể gặp thách thức tương đối lớn do chính sách bảo hộ và đánh thuế của Mỹ với các đối tác thương mại.
-
Trước những diễn biến phức tạp, khó lường về đáp trả thuế quan giữa Mỹ và nhiều đối tác lớn trên thế giới, có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, Thủ tướng đề nghị sớm phân tích, dự báo khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới.