Hoa lan
-
Hà Nội đã công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước cung cấp cho người dân Thủ đô có mùi khét nồng nặc, váng dầu…
-
Cây lan phi điệp 5 cánh trắng chỉ cao hơn 20cm nhưng đắt nhất tại triển lãm cây cảnh, đá quý, hoa lan TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa).
-
15 năm mới nở một lần, đây là loại hoa không chỉ quý hiếm mà còn có nguy cơ bị tuyệt chủng.
-
Đưa loài lan kiêu sa nguồn gốc Thái Lan về đất xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Thạnh (sinh năm 1965, ở thôn Lộc Mỹ) cũng không ngờ có ngày loài hoa này đã giúp gia đình đổi đời. Núi rừng Hòa Bắc bây giờ như rực rỡ hơn bởi những luống hoa lan đủ màu sắc bung nở mỗi ngày.
-
Tuy đã có những bước phát triển đáng kể nhưng ngành hoa lan TP.HCM vẫn còn khá yếu kém trong công tác giống. Nhiều giống lan hiện nay trên thị trường đều phải nhập khẩu khẩu từ nước ngoài.
-
Bà Đặng Thị Thanh Thủy ngụ quận 9 (TP.HCM) mày mò trồng lan với vô vàn khó khăn khi địa phương còn chưa hình thành khái niệm về nghề. Chỉ sau vài năm, vườn lan Bến Sạn Tây của bà Thủy đã cho doanh thu mỗi năm hơn 5 tỷ đồng.
-
Hàng trăm giò hoa lan đua nhau khoe sắc tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, làm bất cứ du khách nào cũng phải ngơ ngác ngắm nhìn mãi không thôi. Những giò hoa lan "khủng" này xuất hiện trong Ngày hội hoa lan năm 2019 được tổ chức tại Mộc Châu.
-
Vườn lan Thuận Phát nằm trên thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định), là một “không gian lan” với muôn cánh hoa đang kiêu sa khoe sắc.
-
Nhu cầu chơi hoa lan – “nữ hoàng” của các loài hoa, đang ngày càng tăng cao. Chỉ tính riêng tại TP.HCM năm 2018, bà con trồng lan của thành phố cung ứng ra thị trường khoảng 134,5 triệu cành lan nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu, vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn từ Thái Lan…
-
Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp hoa lan nhưng giá trị xuất khẩu còn thấp. Trung bình mỗi năm cả nước nhập khẩu 10 triệu USD hoa lan nhưng chỉ xuất khẩu được hơn 4 triệu USD.