Hoa Tết ngày 30: Lạ-mai vàng ế chỏng chơ, đào lại cực đắt khách

Trần Hiền Thứ hai, ngày 04/02/2019 12:16 PM (GMT+7)
Khác với không khí ảm đảm, ế ẩm ở các gian hàng mai, tại các gian hàng đào năm nay bỗng đắt khách, nhộn nhịp khác thường. Nhiều chợ hoa tại TP.Pleiku (Gia Lai) số lượng đào của các thương lái, nhà vườn đã bán gần hết. Nhiều chủ vườn khá phấn khởi vì chưa bán hết đào đã có lãi từ 15 triệu đến 30 triệu đồng.
Bình luận 0

Năm nay, thời tiết tại Gia Lai khá thất thường khiến nhiều cánh mai bỗng bung hoa nở sớm hoặc cứ ngậm chặt nụ không chịu nở. Vì vậy nhiều khách hàng còn e ngại, sợ mai nở trước tết nên không giám mua về. Khác với mai, đào năm nay khá thu hút khách, tỷ lệ người mua đào về chưng tết gấp 3-4 lần mai.

img

Nhiều vườn đào tấp nấp khách hàng đến mua

Khảo sát thị trường đào tết tại chợ hoa đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Pleiku), chúng tôi nhận thấy niềm phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt của các chủ vườn, thương lái. Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (37 tuổi, trú tại Hà Nội) niềm nở cho biết: “Tôi ở Hà Nội, từ 20 âm lịch tôi chuyển vào Gia Lai hơn 1.000 gốc đào. Với giá bán dao động từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng/gốc. Hiện đã bán được 900 gốc, dự là tối nay sẽ hết. Mỗi vụ hoa tết nếu bán được hết như vậy, chúng tôi sẽ lãi từ 15 triệu đến 20 triệu đồng. Nhìn chung năm nay, người dân có vẻ thích chơi đào hơn là mai…”.

img

Những chậu đào cuối cùng sau vụ mùa đắt khách 

Thời điểm này, nhiều nhà vườn trồng mai đang “dỡ khóc, dỡ cười” vì “bán đổ, bán tháo” để vớt vát lại chút ít nhưng cũng chẳng ai dòm ngó. Ngược lại tại các vườn đào, hàng nghìn chậu đã được vận chuyển đi, nhiều chủ vườn thở phào nhẹ nhõm.

img

Vẻ mặt rạng ngời của nhiều thương lái khi đào đắt khách

Tương tự chị Ngân, những chậu đào nhập từ Hải Dương về của anh Ngô Quang Luyện ( 35 tuổi, trú tại huyện Đắk Đoa, Gia Lai) cũng khá đắt khách. “Năm nay tôi nhập hơn 500 gốc đào, hiện tại đã bán được hơn 400 gốc, mỗi gốc đào có giá dao động từ 600.000 đến 1.500.000 đồng/gốc. Về thời tiết năm nay khá ổn định nên phần lớn đào nhập về không có dấu hiệu nở sớm. Nhưng nhận thấy năm nay là một năm kinh tế kém vì giá cả các dòng cây chủ lực giảm sâu, mất mùa nên tất cả các nhà vườn, thương lái đều giảm giá đào so với các năm trước”.

img

Thời điểm hiện tại vẫn có rất nhiều vị khách thích thú với đào

Chính vì nắm bắt được kinh tế của người dân năm nay nên nhiều thương lái đã giảm giá các gốc đào có kích thước nhỏ. Theo đó, tại nhà vườn của chị Hồ Thị Tiến (60 tuổi, trú tại tỉnh Kon Tum) có khá nhiều gốc đào chỉ với 300.000 đồng, cây lớn nhất chỉ 1 triệu đồng. Phấn khởi vì dự kiến năm nay sẽ lãi gần 30 triệu vụ hoa đào này, cô Tiến bộc bạch: “Năm nay giá cả đào rẻ hơn mọi năm, vì vậy khá đắt khách. Đưa xuống bán từ 22 tết, hiện tôi đã bán được 160/200 gốc. Dự kiến năm nay, sau khi trừ các chi phí tôi sẽ thu về được khoảng 20- 30 triệu đồng…”.

img

Những cây đào cuối cùng vẫn khá đắt khách

Theo khảo sát của chúng tôi, nhìn chung lượng đào cảnh năm nay khá thu hút khách. Hiện tại các chợ hoa, số lượng đào bán được đã hơn 2/3. Sáng ngày 30 tết, nhiều chủ vườn lẫn thương lái bán đào phấn khởi thu dọn hành lý trở về nhà.

     

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem