• Cách bố trí dàn xe hỗn hợp giữa các môtô và ôtô được các chuyên gia Mật vụ Mỹ nghiên cứu đảm bảo phát huy tối đa khả năng chống lại các mối đe dọa tiềm năng.
  • Trong giai đoạn từ năm 1996-2010, Nga đã cung cấp cho Pakistan gần 70 trực thăng vận tải Mi-17/Mi-171. Tới đây, Pakistan có thể mua thêm 10 trực thăng Mi-26 của Nga.
  • Một trận lở tuyết đã xảy ra trên đỉnh Everest vào sáng ngày 18.4 (giờ địa phương), làm ít nhất 12 người Nepal thiệt mạng, nhiều người bị thương và 4 người vẫn đang mất tích.
  • Quốc hoa là loài hoa tiêu biểu, là biểu tượng tinh thần, đặc trưng văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia. Thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn Quốc hoa cần có hình thức thích hợp đề đông đảo nhân dân trong cả nước lựa chọn, suy tôn.
  • (Dân Việt) - Ngồi nhà lướt mạng và ăn lương... bò gù (cá ngừ đại dương). Đó là công việc của chàng "hoa tiêu mạng" Phan Tấn Thịnh - người được biến đến như “nhà tiên tri” uy tín của nhiều tàu bò gù trong khu vực.
  • Cơ quan điều tra vừa có kết luận chính thức về vụ tàu Trường Hải Star chở container chứa 64 ô tô chìm ở Vũng Tàu. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do yếu tố con người.
  • (Dân Việt) - Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu vừa yêu cầu không bố trí hoa tiêu dẫn tàu Krairatch Dignity và tàu Trường Hải Star là Đào Văn Hải (Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu) và hoa tiêu Nguyễn Văn Định (Công ty Hoa tiêu Khu vực I) làm nhiệm vụ dẫn tàu kể từ ngày 11.4 để phục vụ công tác điều tra tai nạn.
  • (Dân Việt) - Lúc 2 giờ 40 ngày 10.4, tàu Trường Hải Star chìm tại vùng biển Vũng Tàu, làm 64 chiếc xe ô tô vừa xuất xưởng của Trường Hải Group rơi xuống biển và hư hỏng...
  • (Dân Việt) - Nhiều năm qua, anh Nguyễn Đức Chí luôn kiếm tìm những giống cá mới có chất lượng để cung cấp cho thị trường. Vì vậy mà các chủ đầm, chủ trang trại nuôi thuỷ sản nước ngọt thường gọi anh là “hoa tiêu” cá giống.
  • Dân Việt - Ngày 19.9, Ủy ban điều tra hàng không Nga cho biết một trong những nguyên nhân gây vụ tai nạn máy bay thảm khốc hồi tháng 6.2011 giết chết 42 người là do viên hoa tiêu đã bị say rượu.