Tai nạn thương tâm nhất từ trước đến nay trên đỉnh Everest

Thứ bảy, ngày 19/04/2014 09:05 AM (GMT+7)
Một trận lở tuyết đã xảy ra trên đỉnh Everest vào sáng ngày 18.4 (giờ địa phương), làm ít nhất 12 người Nepal thiệt mạng, nhiều người bị thương và 4 người vẫn đang mất tích.
Bình luận 0
Theo AP, vụ lở tuyết xảy ra lúc khoảng 6g30 ngày 18.4 (theo giờ địa phương) tại địa điểm sát khu vực Trại 2 có độ cao 6.400m làm 12 người chết. Tất cả đều là các hướng dẫn viên du lịch người địa phương Sherpa.

4 người còn sống sót đều bị thương nặng và đã được máy bay đưa vào bệnh viên ở thủ đô Kathmandu cấp cứu. Ba người được đưa đến thị trấn Lukla dưới chân núi để chăm sóc. Những người khác bị thương nhẹ hơn được sơ cứu tại chỗ.

Núi Everest
Núi Everest

Được biết, đoàn hướng dẫn viên gặp nạn khi đang sửa chữa sợi dây thừng và mở đường leo núi cho đoàn leo núi 50 người ở phía sau họ. Bỗng dưng cả tảng tuyết lớn đổ ập xuống chôn vùi nhiều người. Một người sống sót cho biết trước khi xảy ra lở tuyết, đường lên núi rung lên rất mạnh.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, các nhân viên cứu hộ, hướng dẫn viên và những người leo núi đã có mặt kịp thời để tham gia cứu nạn. Họ đã đưa được 12 thi thể ra khỏi đống tuyết và hiện vẫn đang tìm kiếm 4 người mất tích. Được biết, hiện ông Krishna Lamsal, một quan chức cấp cao của Bộ Du lịch Nepal đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đỉnh Everest cao 8.850m được mệnh danh là “nóc nhà thế giới” và là nơi thường xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên, theo AP vụ việc mới nhất kể trên có lẽ là thương tâm nhất từ trước tới nay.
Cẩm Mai (theo AP) (Cẩm Mai (theo AP))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem