Hoãn phiên tòa xử vụ nguyên Phó Hiệu trưởng kiện trường THPT tại TP.HCM

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 30/09/2022 15:07 PM (GMT+7)
Phiên sơ thẩm xét xử vụ nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu kiện nhà trường bị hoãn do bị đơn xin hoãn.
Bình luận 0

Chiều 30/9, Tòa án nhân dân quận 3, TP.HCM có quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự giữa nguyên đơn là ông Trần Minh Luân - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu và bị đơn là trường THPT Nguyễn Thị Diệu.

Nguyên nhân hoãn phiên tòa là do phía bị đơn - Trường THPT Nguyễn Thị Diệu có đơn xin hoãn phiên tòa sơ thẩm.

Về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa là vào 8h30 ngày 14/10.

Hoãn phiên tòa nguyên Phó hiệu trưởng kiện trường THPT tại TP.HCM - Ảnh 1.

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu kiện trường vì phân công công việc trái luật. Ảnh: MQ

Trước đó, Tòa án nhân dân quận 3 có quyết định mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự "Yêu cầu hủy quyết định, đòi tiền lương và bồi thường thiệt hại" giữa ông Trần Minh Luân và Trường THPT Nguyễn Thị Diệu. Như vậy, kể từ khi ông Luân nộp đơn khởi kiện đến nay (năm 2019), vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Như Dân Việt đã thông tin, năm 2019, ông Trần Minh Luân đã có đơn khởi kiện Trường THPT Nguyễn Thị Diệu vì phân công nhiệm vụ trái luật, đưa ông từ Phó Hiệu trưởng xuống làm giáo viên dạy thể dục.

Theo ông Luân, ông được UBND TP.HCM tuyển dụng, công nhận kết quả thi tuyển công chức ngạch giáo viên trung học (tổ chức vào các ngày từ 20 đến 22/7/1999). Đến tháng 12/2012, ông Luân được UBND quận 3 bổ nhiệm chức Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu. Tháng 4/2015, UBND TP.HCM có quyết định chuyển Trường THPT Nguyễn Thị Diệu thuộc quận 3 quản lý về trực thuộc Sở GDĐT TP.HCM.

Tuy nhiên, tháng 12/2017 là đến thời gian hết nhiệm kỳ 5 năm ông Luân làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu nhưng cơ quan chủ quản vẫn không làm thủ tục bổ nhiệm. Tháng 8/2018, ông Luân báo lên phòng Tổ chức Cán bộ (Sở GDĐT) và được hướng dẫn đơn vị làm thủ tục bổ nhiệm lại cho ông.

Hoãn phiên tòa nguyên Phó hiệu trưởng kiện trường THPT tại TP.HCM - Ảnh 3.

Toà án nhân dân quận 3, TP.HCM hoãn phiên tòa nguyên Phó Hiệu trưởng kiện nhà trường. Ảnh: MQ

Ngày 20/12/2018, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM (thời điểm này) ký văn bản số 4483 đồng ý gia hạn chức vụ Phó Hiệu trưởng cho ông Trần Minh Luân trong thời gian thực hiện quy trình tái bổ nhiệm, cho đến khi có quyết định chính thức.

Tuy nhiên, 20 ngày sau (ngày 9/1/2019), ông Lê Hồng Sơn lại ký văn bản 88/GDĐT-TC với nội dung: Ông Trần Minh Luân chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu.

    Đáng nói, ngày 20/2/2019, ông Đỗ Đình Đảo – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (thời điểm này) ký quyết định phân công ông Trần Minh Luân xuống làm giáo viên dạy môn Thể dục.

Ông Luân bức xúc cho rằng, ông Đỗ Đình Đảo tự ý ban hành quyết định phân công nhiệm vụ viên chức; phân công nhiệm vụ cho ông Luân từ Phó Hiệu trưởng xuống làm giáo viên, cắt phụ cấp chức vụ, tự cho rằng ông Luân bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng... Đây là việc làm trái với các quy định của pháp luật về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ cho đến khi có quyết định chính thức.

Từ những lý do trên, ông Trần Minh Luân gửi đơn lên Tòa án nhân dân quận 3, TP.HCM để kiện ông Đỗ Đình Đảo lạm dụng quyền hiệu trưởng, phân công từ cán bộ quản lý xuống giáo viên - yêu cầu thu hồi quyết định này do trái luật; yêu cầu khôi phục mọi quyền lợi liên quan đến chế độ theo quy định hiện hành; đền bù thiệt hại liên quan đến danh dự, nhân phẩm, buộc xin lỗi công khai trước tập thể Trường THPT Nguyễn Thị Diệu.

Hiện tại, từ tháng 4/2019 đến nay, ông Trần Minh Luân được Sở GDĐT bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn (nhiệm kỳ 2019 – 2024).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem