Hoàng Anh Gia Lai nợ thuế hơn 153 tỉ đồng

Chủ nhật, ngày 11/03/2012 12:04 PM (GMT+7)
Theo văn bản xác nhận giữa công ty Hoàng Anh Gia Lai và Cục Thuế tỉnh Gia Lai, đến ngày 6.3.2012, công ty còn nợ ngân sách Nhà nước hơn 153,2 tỉ đồng.
Bình luận 0

Ngày 10.3, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, cho biết trong thời gian gần đây có nhiều thông tin về việc công ty hiện nợ thuế quá hạn và chây ì không nộp thuế với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng là không chính xác.

Trước đó, ngày 26.7.2011, tại tờ trình số 133 do ông Nguyễn Văn Sự, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, ký gửi cho Chi cục Thuế tỉnh Gia Lai thì công ty xin gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 đến tháng 3.2012, đồng thời cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện việc nộp khoản thuế trên theo đúng thời gian xin gia hạn.

Theo đó, tổng số tiền thuế phải nộp là gần 165 tỉ đồng (làm tròn số). Đến ngày 23.8.2011, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã có công văn số 2160 do Phó cục trưởng Nguyễn Tùng Khánh ký, trong đó đồng ý cho công ty dãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 đến ngày 31.3.2012.

Theo văn bản xác nhận giữa công ty và Cục Thuế tỉnh Gia Lai, đến ngày 6.3.2012, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai còn nợ ngân sách Nhà nước hơn 153,2 tỉ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Công ty cam kết đến ngày 30.3 sẽ nộp toàn bộ khoản tiền thuế còn lại đã được dãn nộp vào ngân sách Nhà nước…”.

Theo NLĐ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem