Nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Thế Hồng chi 153 tỷ đồng hồi hương ấn vàng "Hoàng Đế chi bảo" không chỉ sở hữu nhiều công ty lớn trong lĩnh vực bất động sản, dự án giao thông mà còn là chủ sở hữu bảo tàng cổ vật vô cùng đồ sộ và quý hiếm.
Nhà sưu tập Nguyễn Thế Hồng – Chủ tịch Hội Sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc, chủ nhân Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng ở TP. Từ Sơn, Bắc Ninh chính là người đã chi hơn 6 triệu Euro để mua ấn vàng "Hoàng Đế chi bảo" mang về Việt Nam.
Thái A kiếm là bảo vật của Việt Nam vì nó gắn liền với sự nghiệp của vua Gia Long. Thanh kiếm có tầm vóc không thua kém ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” – hiện vật sẽ được hồi hương sau những nỗ lực ngoại giao của Việt Nam.
TS. Phạm Quốc Quân – thành viên Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quốc gia là người đã trực tiếp nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và tính xác thực của ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" lưu giữ tại Văn phòng Hãng đấu giá Millon.
Hãng đấu giá Millon (Pháp) ban hành thông báo tiếp tục hoãn phiên đấu giá kim ấn “Hoàng đế chi bảo” đến ngày 18/11 do sự quan tâm mạnh mẽ của nhà nước Việt Nam.
Sáng nay (1/11), theo thông tin từ Cục Di sản văn hoá (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng một số Bộ ngành, tổ chức, cá nhân để có thể tìm ra phương án đưa ấn "Hoàng đế chi bảo" về nước.
Bản thông báo thay đổi thời gian phiên đấu giá kim ấn triều Nguyễn trên trang thông tin của hãng đấu giá Millon (Pháp) bất ngờ bị gỡ bỏ. Một bài viết mới trên trang web của hãng này thông tin rằng, phiên đấu giá diễn ra vào ngày 31/10 tại Paris.
Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam ban hành văn bản gửi đến ông Jean Gauchet- Giám định viên của hãng đấu giá Millon (Pháp) yêu cầu cầu hủy bỏ cuộc đấu giá hai cổ vật quý của Việt Nam, trong đó có kim ấn triều Nguyễn.
Một lời kêu gọi "xã hội hoá" từ Bộ Văn hoá và Bộ Ngoại giao để mang chiếc ấn Hoàng đế chi bảo trở về quê hương hoàn toàn khả thi và cần thiết. Luật di sản nên được sửa đổi bổ sung, để ai cũng có quyền mang cổ vật nước nhà từ nước ngoài về.