Hoang hóa dự án du lịch ngàn tỷ

Phan Phương Chủ nhật, ngày 28/08/2016 14:47 PM (GMT+7)
Sau hơn 8 năm đầu tư, dư án khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang ở xã Kim Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) với tổng vốn đầu tư hơn 1000 tỷ đồng chỉ xây dựng được một số hạng mục rồi để hoang hóa cho đến nay…
Bình luận 0

Năm 2008, Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương (có trụ sở tại TpHồ Chí Minh)được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận cho đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước khoáng nóng Bang với vốn đầu tư giai đoạn 1 là 200 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư cả dự án là gần 1000 tỉ đồng.UBND tỉnh Quảng Bình cũng cấp 22 ha đất tại khu vực suối nước nóng Bang để công ty này thực hiện dự án. Thời điểm đó, phía chủ đầu tư cam kết sẽ xây dựng suối nước nóng Bang thành một khu nghỉ dưỡng hiện đại với nhiều hạng mục khách sạn, khu vui chơi, khu spa…

Tuy nhiên, sau khi được cấp phép đầu tư, công ty này chỉ chỉ mới thực hiện được một số hạng mục nhỏ lẻ và để hoang hóa từ đó đến nay.Trong quá trình thi công dự án, khu vực suối nước nóng Bang đã bị công ty này phá hỏng nhiều cảnh quan tự nhiên và gây ô nhiễm môi trường...Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã chính thức ra quyết định thu hồi dự án này.

Một số hình ảnh cận cảnh về cảnh “hoang hóa” của Khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang được PV Dân Việt ghi lại:

img

img

Khu nhà khách sạn mới thi công giữa chừng rồi bỏ hoang cho đến nay

img

  Nhiều hạng mục công trình xuống cấp, cây dại mộc um tùm

img

 Máy mốc thi công công trình lâu ngày không sử dụng, phơi nắng, phơ isương, hư hỏng nặng

img

 Nhiều khu vực trong khu du lịch thành nơi thả bò

img

 Suối nước nóng Bang là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, đây là nơi trước đây Bộ đội Trường Sơn dùng để chữa bệnh

img

img

img

 Nhiều cảnh quan tự nhiên ở suối Bang đã bị phá, trong ảnh là nơi trước đây có những lỗ nước phun 105oC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem