Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh tự tin "gặt vàng" Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022

Song Minh Thứ tư, ngày 23/03/2022 12:53 PM (GMT+7)
Ngôi sao số 1 ở cự ly marathon nam, niềm hy vọng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh cho biết: "Độ dốc cùng thời tiết nắng gió tại Côn Đảo là những thách thức dành cho VĐV tranh tài tại giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022".
Bình luận 0

Nguyễn Thị Oanh quyết lập "double hat-trick" Tiền Phong Marathon

Nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam trong đó có "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh, ngôi sao số 1 ở cự ly marathon nam Hoàng Nguyên Thanh đã có mặt tại Côn Đảo tập luyện. 

Khi chỉ còn 4 ngày nữa là chính thức bước vào so tài, Nguyễn Thị Oanh cùng Hoàng Nguyên Thanh đều thể hiện quyết tâm chinh phục đường chạy Tiền Phong Marathon (Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong) 2022.

Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh tự tin "gặt vàng" Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 - Ảnh 1.

Hoàng Nguyên Thanh tự tin chinh phục đường chạy Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31. Ảnh: Như Ý

Trao đổi với báo chí, với tư cách đương kim vô địch giải đấu, Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) cho biết: "Độ dốc cùng thời tiết nắng gió tại Côn Đảo là những thách thức dành cho VĐV tranh tài tại giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022. Lường trước điều đó, tôi đã tới Côn Đảo sớm và đã làm quen với địa hình đường chạy gần 1 tháng nay.

Tôi đang rất tự tin và sẵn sàng bước vào đường đua với quyết tâm đạt được thành tích tốt trong lần đầu thi đấu ở Côn Đảo. Điều đó cũng giúp tôi có được sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31".

Cùng với Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh là một gương mặt quen thuộc tại Tiền Phong Marathon. Cô gái quê Bắc Giang sinh năm 1995 đã dự giải từ năm 2012. 5 mùa giải gần đây nhất, Nguyễn Thị Oanh đều vô địch 5km nữ tuyển - nội dung đã mang về cho Nguyễn Thị Oanh 1 HCV SEA Games 30, bên cạnh tấm HCV 1500m và kỷ lục đại hội ở nội dung 3000m chướng ngại vật. 

Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh tự tin "gặt vàng" Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh đặt quyết tâm giành HCV thứ 6 liên tiếp tại giải Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hôm 20/3 vừa qua, Nguyễn Thị Oanh đã có mặt tại Côn Đảo và cô đang hướng tới tấm HCV thứ 6 - cú "double hat-trick" tại Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022:

"Côn Đảo là một quần đảo đẹp, hoang sơ và nổi tiếng của Việt Nam. Tôi thực sự đã cảm thấy choáng ngợp vì cảnh đẹp nơi đây: trời xanh, cát trắng, nắng vàng, nước biển trong xanh soi xuống tận đáy, núi non cây cối tươi mát…

Bên cạnh đó, Côn Đảo còn có nhiều di tích như Nhà tù Côn Đảo, bảo tàng Côn Đảo, cầu tàu lịch sử 914, cầu Ma Thiên Lãnh, dinh Chúa Đảo... giúp chúng ta “sống lại” với ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc. Tôi rất hồi hộp chờ đến ngày được chạy trên cung đường “đẹp như mơ” ở mảnh đất linh thiêng này”, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ.

Chờ những cuộc bứt phá  

Bầu không khí tại Côn Đảo lúc này đã khá rộn ràng khi các VĐV đang tập trung cao độ tập luyện chuẩn bị bước vào thi đấu.

VĐV Lê Tấn Hi (Lâm Đồng) cho biết: "Tôi đã có mặt tại Côn Đảo trong ngày 22/3. Thi đấu tại Côn Đảo sẽ rất thú vị bởi đây là lần thứ 2 một giải vô địch quốc gia marathon diễn ra ở cung đường ngoài đất liền. Chắc chắn đường đua sẽ khác biệt giúp VĐV chúng tôi có thêm trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm, chuyên môn khi được chạy ở cung đường khác nhau".

Tại Tiền Phong Marathon Côn Đảo 2022 Đội điền kinh Biên phòng (đại diện cho thể thao Quân đội tại giải) đăng kí 18 VĐV thi đấu với nhiều gương mặt được chú ý như Đào Minh Thiện, Đào Minh Chí, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật, Trịnh Quốc Lượng, Bùi Thế Anh... 

Tuyển thủ quốc gia Đỗ Quốc Luật chia sẻ sau 7 mùa giải liên tiếp bước lên bục cao nhất ở đường chạy 10km nam tuyển, tới năm nay, anh đặt mục tiêu chinh phục tấm HCV thứ 8 trên: “Tôi đã có 13 năm kinh nghiệm thi đấu trong các kỳ dự giải của báo Tiền Phong. Tuy nhiên, cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị bước vào giải thì vẫn như... lần đầu! Hy vọng kết quả tại Côn Đảo của tôi đúng như sự chuẩn bị mà ban huấn luyện đề ra”, Đỗ Quốc Luật chia sẻ.

Dưới góc nhìn từ phía Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký đồng thời là phụ trách bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT nhấn mạnh: "Giải đấu đối với VĐV marathon và cự ly dài trong một năm không nhiều. Vậy nên, nên tất cả những VĐV dự giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đều tận dụng tối đa cơ hội để cọ xát, thể hiện năng lực.

Marathon và cự ly dài luôn là những cuộc đấu của ý chí, chúng tôi luôn đánh giá cao nỗ lực của từng VĐV ở địa phương và đội tuyển khi góp mặt tranh tài".

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25 tới 27/3. Thời gian thi đấu chính thức là sáng ngày 27/3 với sự tham dự của 3700 VĐV, trong đó có 3500 VĐV phong trào và hơn 200 VĐV chuyên nghiệp, tranh tài ở các cự ly  21,1km (bán marathon), 42,195km (marathon) nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ chuyên nghiệp và nữ trẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem