Hoang phế bên trong nhà máy "ngàn tỷ" Ethanol Dung Quất

Công Xuân Thứ tư, ngày 09/08/2017 13:30 PM (GMT+7)
Sau hơn 2 năm dừng hoạt động do sản xuất kém hiệu quả, thua lỗ, hiện nhiều hạng mục của nhà máy Ethanol Dung Quất đã bắt đầu xuống cấp và hư hỏng.
Bình luận 0

img

Nhà máy Ethanol Dung Quất được khởi công xây dựng tại KKT Dung Quất, thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn vào tháng 9.2009, với tổng vốn đầu tư trên 2200 tỷ đồng. Theo thiết kế, nhà máy có 4 phân xưởng gồm phân xưởng chính sản xuất Ethanol 99,7%, phân xưởng điện hơi (6,5 MW), phân xưởng phụ trợ và phân xưởng xử lý nước thải; công suất khoảng 100 triệu lít/năm. 

img

img

img

Sau hơn 18 tháng xây dựng và chạy thử nghiệm, đến tháng 2.2012, nhà máy này cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên. Tuy nhiên chỉ khoảng 3 năm sau, đến tháng 4.2015, do hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ hàng trăm tỷ đồng nên nhà máy Ethanol đã tạm dừng sản xuất.

img

img

img

img

img

Theo đó, khoảng 200 cán bộ và công nhân được tuyển dụng vào làm tại đây nghỉ việc. Sau hơn 2 năm dừng hoạt động, cùng với cỏ dại bao phủ, hiện nhiều hạng mục của NM Ethanol Dung Quất bắt đầu xuống cấp và hư hỏng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem