Hoàng Quyên: 'Tuổi Thân giúp tôi đi con đường rất phiêu'

Nhi Quỳnh Thứ ba, ngày 16/02/2016 04:58 AM (GMT+7)
"Số đông người tuổi Thân đều nhạy bén, uyển chuyển, hài hòa. Cá nhân tôi lại có phần gai góc, quyết liệt".
Bình luận 0

Hoàng Quyên - Á quân Vietnam Idol 2012 là một cô gái tuổi Thân sinh năm 1992. Bước sang năm 2016, nữ ca sĩ chia sẻ những dự định trong năm tuổi và tiết lộ sở thích về gu nghe nhạc, trong đó nhắc đến bản hit "Vợ người ta" của Phan Mạnh Quỳnh và nhạc Sơn Tùng.

Tôi rất lạc quan trong năm tuổi Thân

img

Hoàng Quyên hào hứng đón chờ một năm tuổi Thân

- Là một ngôi sao nữ tuổi Thân, chị nghĩ sao khi năm 2016 - năm Bính Thân là năm tuổi của mình?

Cũng có nhiều người nói năm tuổi là “năm hạn” nhưng tôi lại rất lạc quan. Vì với tôi, dấu hiệu của đầu năm mới bao giờ cũng khởi sắc. Đặc biệt, việc chuẩn bị cho các dự án mới đều là những ấp ủ rất thú vị.

- Vậy chị sẽ có những dự án gì trong năm tuổi của mình?

Năm 2016 tôi sẽ ra album mới - một dự án rất mới mẻ đối với âm nhạc của tôi từ trước tới giờ. Một Hoàng Quyên với âm nhạc hiện đại, những ca khúc mới nhất của các tác giả xuất sắc sẽ thỏa mãn mọi trông đợi của khán giả. Âm nhạc của tôi sẽ mang hơi thở của âm nhạc đương đại thế giới. Bạn thấy đấy, tôi đang rất tự tin với dự án này. 

- Các cô gái tuổi Thân được nhận xét là giàu tình cảm và tôn trọng tình yêu lẫn hôn nhân. Bản thân chị thì sao? Chị suy nghĩ như thế nào về tình yêu?

Tôi nghĩ mình cũng thuộc tuýp con gái sống thiên về tình cảm. Trong cuộc sống hay công việc, cảm xúc cũng luôn là yếu tố có sức quyết định ở một khía cạnh nào đó. Đối với tôi, nếu như xử lý mọi việc quá lý trí, chưa chắc đã đạt hiệu quả tốt nhất. Bởi tôi luôn quan điểm, ngoài phần "xác" cần phải có cả phần "hồn".

- Vậy có khi nào chị rơi vào hoàn cảnh quyết định một việc nhưng để tình cảm lấn át lý trí?

Thực ra trong tất cả mọi việc, tôi vẫn thường để trái tim mình quyết định. Đến giờ phút này, tôi vẫn thấy mọi việc tính toán không thể bằng cảm giác hay cảm nhận của chính mình. Tính nhạy cảm của một cô gái tuổi Thân giúp tôi đi một con đường rất hay và rất phiêu.

Những cô gái tuổi Thân thường thông minh, dí dỏm

- Hãy nói một chút về tính cách nổi bật nhất của một cô gái tuổi Thân như Hoàng Quyên?

Tôi cũng có rất nhiều bạn bè tuổi Thân, nhất là những người cùng trang lứa nhưng mỗi người mỗi tính. Với số đông, họ đều là những người nhạy bén, uyển chuyển, hài hòa. Cá nhân tôi lại có phần gai góc và quyết liệt. Nhưng theo tôi, điều mà mọi người cũng rất quý ở những cô gái tuổi Thân là sự thông minh, dí dỏm.

img

Hoàng Quyên khẳng định một cô gái tuổi Thân như cô mang tính cách gai góc, quyết liệt nhưng cũng thông minh, dí dỏm

- Năm 2015 đã qua là một năm như thế nào đối với chị?

Đây là một năm rất đáng nhớ với những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt trong cuộc sống, nhất là âm nhạc. Tôi đã hoàn thành dự án Quyên 23, album Về và live concert Rét đầu mùa. Tôi nghĩ bản thân đã vượt qua được chính mình ở những dự án không những khó mà còn lớn.

- Nói về Tết, kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị trong ngày Tết như thế nào?

Những năm gần đây tôi đều về quê ăn Tết cùng gia đình. Tôi thích nhất và luôn chờ đợi là cảm xúc khi đón Giao thừa và được xem nhiều trò chơi dân gian như ném còn - một nét đẹp thân thương không nơi nào mang lại cho mình cảm giác gần gũi đó được, nhất là khi lưu diễn ở nước ngoài.

Tết năm nay, tôi về quê ăn Tết cùng gia đình và đã chuẩn bị quà dành tặng ba mẹ cùng những người thân. Tôi muốn làm cô Tấm chăm chỉ một chút để thu xếp nhà cửa vì tôi muốn nhà mình ngày Tết thật đẹp và ấm cúng.

- Nhiều người thường chọn dịp Tết để đi du lịch, còn chị thì sao?

Tôi cũng chưa bao giờ đi du lịch dịp Tết và rất tò mò không biết cảm giác đi tour sẽ vui như thế nào. Tuy nhiên, thú thật là tôi chỉ muốn dành thời gian Tết ở gần ba mẹ vì từ xưa tới nay không được ở cạnh gia đình nhiều. Khi lên lớp 10, tôi đã phải xa nhà vì theo học trên thành phố.

Hoàng Quyên không nghe nhạc Sơn Tùng và “Vợ người ta”

- Nhiều khán giả thắc mắc một ca sĩ hát dòng nhạc kén người nghe như Hoàng Quyên nhưng vẫn có khả năng ra album và làm live show lớn. Dựa vào đâu để chị có được số vốn đầu tư để thực hiện các dự án của mình?

Lượng khán giả thích nghe nhạc của tôi không nhiều như các ca sĩ dòng nhạc thị trường nhưng họ rất văn minh. Hàng nghìn lượt tải về và nghe trực tuyến trên trang của tôi dù mất phí nhưng người nghe sẵn sàng bỏ tiền ra trả cho dịch vụ. Ngoài ra, nguồn thu từ việc bán đĩa qua các trang web và nhà sách cũng mang lại một khoản không nhỏ.

Các nghệ sĩ đi trước như Thanh Lam, Tùng Dương, Đỗ Bảo, Trần Thu Hà... là hình mẫu để tôi học tập. Đó là những người làm nghệ thuật có số lượng bán đĩa khá lớn, tất nhiên chưa thể bằng thế giới nhưng cũng là dấu hiệu để công chúng tin rằng lượng khán giả cao cấp hoàn toàn có thật.

Trong thế hệ tiếp theo, ngoài tôi ra chưa thấy một ai làm cả. Đó là điều đáng buồn vì mọi người mải mê kiếm tiền và tôi biết rất nhiều người sợ hãi trên con đường chông gai này.

- Vậy lượng đĩa bán được và số lượt nghe, tải nhạc mất phí lớn tới mức nào để giúp chị có được số vốn làm liveshow?

Nếu chỉ dựa vào số lượng bán đĩa thì không đủ nhưng tôi còn có những buổi biểu diễn tại các sự kiện. Đó là những nguồn thu tốt hơn để người nghệ sĩ đầu tư vào dự án tiếp theo. Tôi không phải tuýp người mỗi lần đi event lại khoe xe này, hàng hiệu kia... Tôi không như vậy vì tôi là nghệ sĩ. Những buổi biểu diễn dù tôi không kể trên mặt báo nhưng rất đông khán giả thưởng thức, đó là nguồn thu chính.

Nếu chúng ta thực sự giỏi thì sẽ kiếm ra tiền dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, dù làm nghệ thuật hay giải trí hay bất kỳ ngành nghề nào khác. Tôi nghĩ đối với những người làm nghệ thuật, họ vẫn gắn bó được với nghề vì họ giỏi. Tôi cũng không giàu nên cũng chưa phải là giỏi, chỉ ước trong tương lai mình sẽ được như những thế hệ đi trước, có thể sống được bằng sáng tạo của chính mình.

img

Hoàng Quyên không thích gu âm nhạc giải trí 

- Chị đánh giá sao về xu hướng nhạc giải trí hiện nay, khi cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2015 vừa qua trên Google Việt Nam lại là tên ca khúc “Vợ người ta” do ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh trình bày?

Thực ra tôi cũng không biết đến bài hát này vì tôi không có thói quen nghe nhạc ở những trang miễn phí.

Đọc báo tôi cũng biết, trong khi thế giới quan tâm tới biến đổi khí hậu hay tình hình hòa bình… thì nhiều cư dân mạng Việt Nam lại đổ xô nghe “Vợ người ta”. Có thể nói phần lớn chúng ta sử dụng internet cho vui chơi giải trí hơn là nghệ thuật hay quan tâm đến các vấn đề xã hội.

- Vậy chị có hay nghe dòng nhạc giải trí sôi động giống như nhạc của Sơn Tùng không?

Tôi cũng không hay tìm kiếm để nghe nhạc giải trí vì gu nhạc tôi tìm đến vừa để thỏa mãn sở thích của mình vừa nhằm mục đích học hỏi. Tôi nghĩ người làm nghệ thuật sẽ có một hướng nghe nhạc hơi khác một chút.

- Vậy trong các nghệ sĩ cùng dòng nhạc, ai là người chị hâm mộ, thần tượng?

Đến giờ phút này có những người nghệ sĩ không thể nào thay thế được và họ vẫn đang ở thời kỳ hoàng kim như diva Thanh Lam. Đó là một hình tượng về vẻ đẹp trong giọng hát lẫn vẻ đẹp của phụ nữ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong các tác phẩm của chị Thanh Lam, tôi cảm nhận chị luôn dành tâm huyết và đổi mới trong mỗi lần trình diễn. Đó là người truyền lửa cho những nghệ sĩ trẻ nói chung và cho bản thân tôi nói riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem