Hoàng Yến Chibi: Sexy không có nghĩa là hở bạo, khoe thân

Thứ bảy, ngày 21/04/2018 14:05 PM (GMT+7)
Hoàng Yến Chibi đã có những chia sẻ thẳng thắn với về quyết định "lột xác". Cô chia sẻ sexy không có nghĩa là khoe thân và sẽ giữ sự an toàn nhất định cho bản thân.
Bình luận 0

img

Hoàng Yến Chibi. Ảnh: Zing

Với sự thành công của vai diễn Hiểu Phương trong những “Tháng năm rực rỡ”, Hoàng Yến có ý định “lâu dài” với lĩnh vực diễn xuất?

- Trước “Tháng năm rực rỡ” tôi đã có dành nhiều tâm huyết cho điện ảnh rồi. Tôi bén duyên với điện ảnh từ sitcom “Cửa sổ thuỷ tinh” khi đang là học sinh cấp hai. 

Ngay từ thời điểm đó, tôi đã được các cô chú, anh chị nghệ sĩ tại Hà Nội chỉ bảo rất nhiều về diễn xuất. Tôi định hướng bản thân theo đuổi hình ảnh người nghệ sĩ đa năng, tức là hoạt động song song cả điện ảnh lẫn âm nhạc. 

Mặc dù đã theo đuổi ca hát từ khá lâu nhưng khi đảm nhiệm vai Hiểu Phương, Hoàng Yến Chibi mới thực sự được công chúng biết tới nhiều hơn. Hoàng Yến cảm thấy chạnh lòng hay áp lực gì không?

- Nếu khẳng định không chạnh lòng thì là nói dối, vì bất cứ ai khi đặt chân vào showbiz, theo đuổi nghệ thuật cũng cố gắng để bản thân tạo dựng được vị trí trong lòng khán giả. Tuy nhiên chắc do tôi cũng vô tư quá nên để nói chạnh lòng đến mức buồn chán, suy nghĩ tiêu cực thì chưa.

Tôi luôn tạo cho bản thân cảm giác thoải mái nhất, lúc nào cũng đong đầy cảm xúc để các dự án điện ảnh, âm nhạc mà tôi tham gia đều được hoàn thành một cách trọn vẹn nhất.

Trong một bài phỏng vấn Hoàng Yến từng chia sẻ: “Sexy không phù hợp với tôi” tuy nhiên ngay sau đó lại tung bộ ảnh quyến rũ. Đó có phải là điều hơi mâu thuẫn không hay đã nằm trong kế hoạch từ trước?

Tôi thấy điều đó không hề mâu thuẫn. Tôi từng nói “Sexy không phù hợp với tôi”, và tôi luôn giữ vững quan điểm đó, vì cơ thể tôi không đủ tiêu chuẩn như vòng 1 căng đầy, vòng 2 con kiến, vòng 3 nảy nở để sexy. Nhưng không phù hợp và không bao giờ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

img

Hình ảnh táo bạo của Hoàng Yến Chibi.

Là con gái, đặc biệt sống trong showbiz, ai chẳng muốn một lần thử sexy xem mình có hợp không. Bộ ảnh của tôi không thể nói hoàn toàn là quyến rũ, đó là bộ ảnh chứng minh bước ngoặt mới trong hình ảnh của tôi - một Hoàng Yến Chibi đa phong cách. 

Có thể một vài bức hình như tôi mặc váy hở vai làm mọi người nghĩ là tôi sexy, nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi vẫn giữ cho bản thân sự an toàn nhất định và sexy với tôi tức là không hở bạo, không quá đà khoe thân… 

Việc thay đổi hình tượng và gần như là “lột xác”, Yến có gặp khó khăn gì không?

Tôi mất vài tháng để suy nghĩ hướng hình ảnh phù hợp nhất với mình và bàn bạc cùng ê-kíp. Vì tôi chỉ cao 1m55 và fan của tôi 70% ở độ tuổi học sinh, sinh viên nên sẽ không thể chấp nhận ngay sự trưởng thành quá mức của tôi.

Nên tôi phải làm sao dung hoà được hai khía cạnh, một là phù hợp với bản thân để mình đẹp khi xuất hiện, lại trưởng thành hơn, khác trước hơn, hai là phù hợp với số đông khán giả của mình để họ dễ dàng đón nhận.

Ba mẹ cũng như người yêu ủng hộ Hoàng Yến “lột xác” chứ?

- Gia đình tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, có lẽ từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn nên tôi nhận được sự tin tưởng rất lớn từ gia đình.

Việc nổi tiếng nhiều hơn cùng với việc theo đuổi hình ảnh quyến rũ cũng sẽ đồng nghĩa với sẽ phải đối mặt với nhiều “cạm bẫy” của showbiz như những lời gạ gẫm,... Yến đã chuẩn bị đối mặt với điều này chưa? 

- Tôi không biết mọi người thế nào nhưng chắc tôi là trường hợp ngoại lệ đấy, nên chưa bao giờ tôi nhận được những lời gạ gẫm hay gì cả. Chắc do tôi không đủ cuốn hút nên mới an toàn như thế. Còn nếu tương lai mà tôi gặp phải trường hợp đó thì chắc chắn tôi phải có sự phòng vệ nhất định. 

Cùng với việc thay đổi hình tượng bạn có bao giờ muốn thay đổi nghệ danh “Hoàng Yến Chibi” vì cảm thấy không còn phù hợp?

Tôi chưa nghĩ đến chuyện này, vì Hoàng Yến Chibi đã là một cách để tôi định hình bản thân trong showbiz, cũng là cái tên để khán giả nhớ về tôi, yêu mến tôi. Tôi cũng nghe nhiều người nói rằng “Chibi” chỉ phù hợp với các hình ảnh tuổi teen, khi tôi còn trẻ, còn khi tôi đủ trưởng thành và có sự nghiệp nhất định nên bỏ đi. Nhưng tôi nghĩ đến khi nào thích hợp, tôi sẽ quan tâm đến việc này hơn. 

Cảm ơn Hoàng Yến về cuộc trò chuyện!

Nguyên Linh (Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem