Hoạt động gần 15 năm, Bệnh viện Hải Dương vẫn chưa được nghiệm thu phương án phòng cháy chữa cháy

Thi Ngọc Thứ sáu, ngày 25/02/2022 15:54 PM (GMT+7)
Được đưa vào hoạt động từ năm 2009 đến nay nhưng hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vẫn chưa được nghiệm thu phương án phòng cháy chữa cháy và phương án xả thải.
Bình luận 0

Theo Công an tỉnh Hải Dương, hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn nhiều công trình chưa được nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa và hoạt động. Cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở nhưng những đơn vị này vẫn chưa khắc phục được tình trạng trên, nguy cơ cháy nổ cao, có thể gây nguy hiểm tính mạng nhiều người và thiệt hại tài sản lớn.

Hoạt động gần 15 năm, bệnh viện Hải Dương vẫn chưa được nghiệm thu phòng chống cháy nổ và xả thải - Ảnh 1.

Công trình khu A của bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Ảnh: Thi Ngọc

Đáng chú ý, trong số các công trình kể trên có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đây là bệnh viện lớn nhất trên địa bàn  tỉnh. 

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết, Bệnh viện được đưa vào hoạt động từ năm 2009.

Tuy nhiên hiện nay toàn bộ các khối nhà A, B, C, D của Bệnh viện này vẫn chưa được nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy.

Nguyên nhân của sự việc này được Phó giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hải Dương lý giải, do các nhà thầu bỏ đi nên thiếu hồ sơ quyết toán dẫn đến các cấp có thẩm quyền không phê duyệt được. Bệnh viện đã liên hệ với các nhà thầu nhưng có người không liên lạc được, có người liên lạc được nhưng họ đổi công ty và không quay lại để bàn giao.

Khi PV đặt câu hỏi về năng lực của đơn vị thi công và trách nhiệm của chủ đầu tư công trình như thế nào, ông Đức trả lời: "Tôi không biết ai là chủ đầu tư công trình bệnh viện này và việc năng lực của đơn vị thi công như thế nào phải có cơ quan chuyên môn mới kết luận được"!.

Hoạt động gần 15 năm, bệnh viện Hải Dương vẫn chưa được nghiệm thu phòng chống cháy nổ và xả thải - Ảnh 2.

Khu vực khuôn viên của bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Ảnh: Thi Ngọc

"Do nhu cầu khám chữa bệnh là cấp bách nên bắt buộc vẫn phải đưa công trình vào sử dụng. Hiện tại, bệnh viện đã trình với Sở Xây dựng và UBND tỉnh đề nghị tháo gỡ. 

Chúng tôi đã đưa ra phương án tìm một đơn vị có đủ năng lực đánh giá an toàn, chất lượng của công trình theo quy định để hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và bàn giao", ông Đức thông tin thêm.

Không chỉ công các phòng cháy chữa cháy mà cả việc xử lý chất thải đến nay bệnh viện nay vẫn chưa được nghiệm thu phương án xử lý.

Trước đó, khoảng giữa năm 2018, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã bị Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49- Bộ công an) phát hiện có hành vi xả thải trái phép ra môi trường và xử phạt 200 triệu đồng.

Được biết, Bệnh viện được xây dựng từ năm 2004 và được đưa vào sử dụng năm 2009. Dự án có quy mô 500 giường bệnh với 6 công trình chính và nhiều công trình phụ trợ. 

Công trình chính gồm các khoa: Khám và điều trị ngoại trú (một phần khu nhà A hiện nay), Ngoại (khu nhà D hiện nay), Nội nhi (khu nhà C hiện nay), Truyền nhiễm, Dinh dưỡng – bán trú và Trung tâm Nghiệp vụ kỹ thuật (khu nhà B hiện nay).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem