Phòng cháy chữa cháy
-
Trước thực trạng hàng ngàn nhà trọ tư nhân đang có nhiều vi phạm, Sở Xây dựng TP.HCM đã đề xuất nhiều tiêu chuẩn mới về diện tích tối thiểu bình quân sàn/người, chiều rộng tối thiểu của hẻm xây dựng nhà trọ. Mục đích là tăng cường quản lý trong lĩnh vực này.
-
TP.HCM hiện có khoảng 60.500 nhà trọ tư nhân đang kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết các công trình trên đã được người dân xây dựng, có tình trạng sai phép, tự ý chuyển đổi loại hình từ nhà ở riêng lẻ sang cho thuê trọ...
-
Nhiều nhà trọ, chung cư mini ở Hà Nội gấp rút lắp đặt hệ thống thang thoát hiểm, hệ thống báo cháy, bình cứu hỏa... để đảm bảo an toàn cũng như đáp ứng yêu cầu của người thuê.
-
Trước tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Việc sử dụng các thiết bị điện không đúng quy định, không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) sẽ làm phát sinh nguy cơ gây cháy, nổ dẫn đến thiệt hại đáng tiếc.
-
Qua kiểm tra đối với các chung cư mini trên địa bàn Thủ đô, lực lượng chức năng đã yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động.
-
UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các địa phương hoàn thành kiểm tra và báo cáo lãnh đạo thành phố trước ngày 10/7/2024.
-
Quận Thanh Xuân (Hà Nội) yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, xây dựng mô hình phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư.
-
Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, nhiều hộ gia đình trên địa bàn Thủ đô còn khó khăn nên việc trang bị 2 bình chữa cháy trong nhà chưa thực hiện được. Đề nghị quận, huyện nào có điều kiện thì mua, cấp phát cho người dân.
-
Theo các chuyên gia, Hà Nội phạt vi phạm về lĩnh vực xây dựng, đất đai, phòng cháy chữa cháy cao gấp đôi...sẽ góp phần làm giảm các vụ vi phạm.
-
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, một số cấp ủy, chính quyền địa phương cấp huyện, xã chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chưa chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo thẩm quyền.