Học sinh ăn kẹo dương tính với ma túy sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

Hạ Vân Thứ ba, ngày 26/10/2021 10:01 AM (GMT+7)
Trước sự việc 13 học sinh ăn kẹo dương tính với ma túy ở Quảng Ninh, Dân Việt có trao đổi nhanh với bác sĩ Trương Văn Quý – Trưởng khoa Nội nhi Bệnh viện E (Hà Nội) về tác hại của ma túy đối với trẻ vị thành niên.
Bình luận 0

Học sinh ăn kẹo dương tính với ma túy sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

Như Dân Việt thông tin, có 13 học sinh ăn kẹo dương tính với ma túy ở Quảng Ninh. Cụ thể, khoảng 7h45 ngày 25/10, có 1 học sinh lớp 10, trường THPT Hoành Bồ (TP.Hạ Long) có biểu hiện ngộ độc với triệu chứng: Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay.

Sau đó, 12 em học sinh khác cũng có những biểu hiện tương tự.

Nhà trường đã cùng tổ y tế sơ cứu ban đầu và chuyển các học sinh này đến Bệnh viện Đa khoa Hạ Long ngay sau khi phát hiện sự việc.

Bệnh viện này cho biết, đã tiếp nhận 13 học sinh đều có biểu hiện kích thích, buồn nôn. Sau khi test nhanh, 13 học sinh đều có kết quả dương tính với ma túy (THC - cần sa).

Qua rà soát nhanh cho thấy, các học sinh trên đã cùng ăn một loại kẹo không rõ nguồn gốc, có màu xanh, in chữ nước ngoài trên bao bì, do một học sinh nam trong lớp mang đến.

hoc-sinh-an-keo-duong-tinh-ma-tuy-o-quang-ninh.jpg

Hình ảnh gói kẹo không rõ nguồn gốc mà 13 em học sinh đã ăn dẫn đến ngộ độc. Ảnh: QMG

Trước sự việc 13 học sinh ăn kẹo dương tính với ma túy ở Quảng Ninh, Dân Việt có trao đổi nhanh với bác sĩ Trương Văn Quý – Trưởng khoa Nội nhi Bệnh viện E (Hà Nội) về tác hại của ma túy đối với trẻ vị thành niên.

Bác sĩ Quý nhận định: "Việc học sinh sử dụng, ăn kẹo không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm. Đó là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vì không thể kiểm soát được các nguyên liệu nên những chất cấm như ma túy bị cho vào kẹo".

Bác sĩ Quý phân tích, khi ăn các kẹo không rõ nguồn gốc, nguyên liệu làm kẹo không đảm bảo vệ sinh, quy trình sản xuất không đảm bảo sẽ gây nên các hiện tượng người ăn bị đau bụng, buồn nôn... Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt đối với trẻ em - lứa tuổi đang phát triển, rất cần đầy đủ chất dinh dưỡng.

Ma túy, morphine có tác dụng giảm đau làm tăng kích thích hưng phấn, nếu dùng thường xuyên sẽ gây nghiện. Đồng thời, nó sẽ gây ra trạng thái nhiễm độc, lú lẫn tâm trí, các phản ứng loạn tâm thần, gây nên những trạng thái tâm lý không bình thường, làm mất đi một số chức năng cơ bản vốn có của cơ thể, tạo thành những ảo giác, kích động.

e740c72f36a1c1ff98b0.jpg

Bác sĩ Trương Văn Quý – Trưởng khoa Nội nhi Bệnh viện E (Hà Nội) trao đổi với Dân Việt về tác động của ma túy đối với học sinh. Ảnh: BY

"Trong trường hợp học sinh lớp 10 ăn kẹo và dương tính với ma túy sự nguy hiểm hiểm tăng lên gấp nhiều. Học sinh sử dụng sẽ bị phụ thuộc vào chất này dẫn đến thay đổi hành vi. Đó là để có tiền mua kẹo, mua ma túy học sinh có thể sinh ra các thói hư tật xấu như nói dối bố mẹ để xin tiền, trộm cắp, cướp giật...

Học sinh là độ tuổi đang phát triển, tâm sinh lý chưa ổn định khi ăn các loại kẹo có chất ma túy gây nghiện này lâu dài sẽ gây hiện tượng ủ rũ, mệt mỏi, dễ cáu bẳn nếu như không được sử dụng.

Sử dụng ma túy sẽ hủy hoại sức khỏe, làm mất khả năng lao động, học tập, mất khả năng tự chủ cuộc sống... Trong trường hợp, người dùng quá liều có thể dẫn đến tử vong" – Trưởng khoa Nội nhi Bệnh viện E cho hay.

Biểu hiện của người nghiện ma túy

Theo bác sĩ Quý, người nghiện ma túy đều có biểu hiện chung là hội chứng cai, hay còn gọi là hội chứng thiếu, đói thuốc.

Khi người nghiện ngưng sử dụng ma túy (sau liều cuối khoảng 8 -12 giờ) thường xuất hiện các biểu hiện như: Lo lắng, bất an, buồn bã, cáu gắt, giận dữ, đau nhức cơ, buồn nôn hoặc nôn, ảo giác kiến bò dưới da.

Với những người sự dụng ma túy trong thời gian dài, khi ngưng sử dụng có thể có những triệu chứng như: Da nhăn và lở loét, sụt cân nhanh, mồ hôi có mùi khai, hôi miệng, thường xuyên chảy máu mũi, quầng thâm mắt rõ rệt, nổi da gà, giãn đồng tử. 

Thậm chí bị rối loạn thần kinh thực vật: Sốt cao, vã mồ hôi, trụy tim mạch, có thể dẫn đến tử vong hay bị mê sảng, kích động hành vi, vùng vẫy, la hét, tự sát...

Trước sự việc trên, bác sĩ Quý cho rằng cần có sự giáo dục, quan tâm sâu sắc hơn nữa của phụ huynh đối với con em. Đồng thời, nhà trường cũng cần có sự quản lý chặt chẽ đối với học sinh và chính quyền cần có sự quản lý chặt chẽ đối với các quán hàng bán bánh kẹo, thức ăn trước trường học.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem