Học sinh căng mình thức thâu đêm suốt sáng ôn bài vì lịch thi thay đổi xoành xoạch

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 07/05/2021 14:41 PM (GMT+7)
Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM ra chỉ đạo khẩn về việc phải hoàn tất kiểm tra học kỳ II trước 9/5, tất cả các trường phải đẩy lịch thi, dồn nhiều môn thi vào một buổi để kịp thời gian. Điều này cũng đồng nghĩa với việc học sinh phải "căng" mình ra ôn bài cấp tốc để thi học kỳ.
Bình luận 0
Thức thâu đêm suốt sáng ôn bài để… thi học kỳ - Ảnh 1.

Nhiều em phải thức đến 1-2h sáng để ôn bài.

Phụ huynh bất ngờ vì lịch thi thay đổi

Chị Nguyễn Thủy (quận Bình Thạnh) cho biết: "Tối 5/5, tôi nhận được thông báo của trường về đổi lịch thi của con. Theo lịch mới, ngày hôm sau, cậu con trai lớp 4 của tôi phải thi 4 môn: Sáng thi Khoa học, Lịch sử - Địa lý, chiều thi Tiếng Việt thay vì thi 2 môn như trước. Ăn cơm xong là con phải ngồi vào bàn học bài ngay. Học được 2 môn đến gần 11h giờ thì con ngủ gục, than với mẹ: Con buồn ngủ quá, cho con ngủ đi, mai con dậy sớm học tiếp".

Chị Đinh Hằng (Bình Chánh) có con đang học lớp 3 cũng chia sẻ: "Theo lịch cũ thì qua tuần con tôi mới bắt đầu thi. Bất ngờ trường thông báo đổi lịch thi mới, thế là cả mẹ cả con cùng hò nhau học để hôm sau thi 2 môn. Cũng hơi vất vả và khó khăn cho con nhưng đành cố gắng vậy".

Ở các cấp học cao hơn, học sinh cũng phải "căng" mình ôn bài để kịp cho các môn thi ngày hôm sau. Bảo Phúc (lớp 11 Trường THPT Marie Curie) cho biết: "Thay vì thi 2 môn/ngày thì tụi em phải thi 3 môn/ngày, không có ngày nghỉ giãn cách, phải học nhiều hơn, nhất là những môn thuộc lòng. Lớp em các bạn thức đến 1-2h sáng để ôn bài thi học kỳ là bình thường".

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng trước việc ôn bài gấp rút, sợ các con không hoàn thành được bài kiểm tra hoặc kiểm tra không đạt yêu cầu.

Thức thâu đêm suốt sáng ôn bài để… thi học kỳ - Ảnh 3.

Học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT đều phải tăng tốc ôn bài để hoàn tất thi học kỳ II trước 9/5.

Điều chỉnh lịch thi, đề thi để phù hợp với tình hình

Ở bậc tiểu học và THCS, các phòng GD-ĐT đã họp và và quyết định phương án điều chỉnh kiểm tra học kỳ II. Theo đó, lịch kiểm tra các khối 1 đến 4 do trường tự sắp xếp nên có thể thực hiện sớm. Trong khi đó, lịch kiểm tra khối 5 theo lịch chung của phòng

Tại trường Tiểu học Mê Linh (quận 3), ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết theo kế hoạch lịch kiểm tra học kỳ 2 khối 1 đến 4 sẽ cố gắng kết thúc trong tuần này, sang tuần chỉ có khối 5 kiểm tra theo lịch chung của phòng GD-ĐT.

Tuy nhiên, tối 5/5, phòng GD-ĐT đã có văn bản điều chỉnh lịch thi, tất cả các khối sẽ hoàn tất các môn thi trước ngày 8/5.

Học sinh bậc THCS sẽ kết thúc việc kiểm tra vào thứ 7 (8/5). Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, phòng cũng chỉ đạo các trường lên phương án ôn tập trên internet cho học sinh khối 9 để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Trường THCS Minh Đức (quận 1) đã ra thông báo cho phụ huynh học sinh và học sinh về việc đẩy lịch thi lên sớm hơn. Theo đó, đến ngày 8/5, tất cả các khối sẽ hoàn thành lịch kiểm tra học kỳ 2. Khối 9 dự kiến chuyển sang hình thức ôn tập tuyển sinh lớp 10 ba môn Văn, Toán, tiếng Anh online bằng ứng dụng MsTeams từ 10/5 đến 25/5.

Trong khi đó, khối 6, 7, 8 dự kiến chuyển sang hình thức học online từ 17/5 đến ngày 22/5 để hoàn tất năm học 2020-2021.

Các trường THPT cũng có động thái đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ 2, đồng thời xây dựng kế hoạch ôn thi lớp 12 bằng hình thức trực tuyến.

Trường THPT Marie Curie (quận 3), THPT Nguyễn Du (quận 10), THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh)… hoàn thành kiểm tra học kỳ muộn nhất vào ngày 8/5, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch.

Trước sự thay đổi này, hiệu trưởng các trường cho biết, Sở GD-ĐT trao quyền chủ động cho lãnh đạo các đơn vị trong việc thực hiện kiểm tra học kỳ II. Do đó, nhà trường đã chủ động điều chỉnh đề thi phù hợp với lượng kiến thức học sinh tiếp thu và học tập trong cả năm học.

Tại Trường THPT Nguyễn Du, theo kế hoạch cũ, mỗi khối sẽ kiểm tra trong 5 ngày, mỗi ngày thi 2 môn, một ngày thi và một ngày nghỉ. Tuy nhiên, theo lịch mới, các em thi 3 môn/ngày và không có ngày nghỉ. Để giảm áp lực cho học sinh, trường điều chỉnh lại cấu trúc đề thi, giảm độ khó và có thang điểm phù hợp để các em yên tâm làm bài.

Trường THCS Lê Văn Tám cũng điều chỉnh lịch thi ngay trong tối 5/5. Theo lịch cũ, mỗi ngày có 1 khối lớp kiểm tra, thi cách ngày, theo lịch mới, mỗi ngày có 2 khối lớp cùng kiểm tra, nội dung đánh giá nhẹ nhàng hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem