Học sinh được nghỉ hè sớm, nhà trường không dạy học trước ngày khai giảng

Hà My Thứ bảy, ngày 20/06/2020 13:07 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ GDĐT cho biết, Bộ đang dự kiến ngày tựu trường năm học mới 2020 - 2021 sớm nhất là 1/9 để kéo dài thời gian nghỉ hè của học sinh.
Bình luận 0

Tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9

Ngày 20/6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã thông tin với báo chí về lịch tựu trường năm học 2020 - 2021. Cụ thể, Bộ GDĐT đang xây dựng dự thảo quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học. Theo đó, dự kiến ngày tựu trường năm học mới sớm nhất sẽ là 1/9 để đảm bảo ưu tiên dành thời gian cho học sinh nghỉ hè và khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 như hàng năm.

Theo Thứ trưởng Độ, việc quy định thời gian tựu trường muộn, gần hợp nhất với ngày khai giảng năm học mới, nếu được ban hành chính thức sẽ được áp dụng trong các năm học tiếp theo, chứ không chỉ riêng năm học tới. 

Học sinh được nghỉ hè sớm, nhà trường không dạy học trường ngày khai giảng - Ảnh 1.

Học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9 trong năm học 2020 - 2021 (Ảnh: VP).

"Bộ GDĐT quy định thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1/9, nhưng các địa phương có thể tựu trường vào ngày 3/9, hoặc tựu trường đúng vào ngày khai giảng 5/9" - ông Độ cho hay.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT sẽ xây dựng hướng dẫn tinh giản chương trình của tất cả lớp học, cấp học để đảm bảo thời gian hoàn thành kiến thức chương trình trên lớp. Cụ thể, thời gian hoàn thành chương trình phổ thông kéo dài 35 - 37 tuần bao gồm cả các tuần dự phòng. Với việc tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9, nhà trường vẫn có 39 tuần để hoàn thành chương trình học. Đặc biệt, việc dạy và học chỉ được tiến hành chính thức sau khai giảng năm học mới.

"Như vậy, nhà trường sẽ có thêm thời gian để triển khai các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, phát huy tính sáng tạo của học sinh" - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thông tin.

Nhiều tỉnh, thành đã có lịch nghỉ hè

Thông tin từ Sở GDĐT Hà Nội ngày 20/6, các trường trên địa bàn dự kiến sẽ kiểm tra học kỳ 2 bắt đầu từ tuần tới. Như vậy, các trường sẽ hoàn thành đúng tiến độ chương trình theo kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 do UBND thành phố Hà Nội ban hành. Cụ thể, học sinh các cấp từ mầm non đến THPT và học viên GDTX kết thúc học kỳ 2 vào ngày 10/7. Học sinh trên toàn địa bàn TP Hà Nội sẽ được nghỉ hè bắt đầu từ ngày 14/7.

Tại TP.HCM, các trường hoàn thành chương trình học kỳ 2 năm học trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7.

Sở GDĐT Nghệ An yêu cầu các nhà trường kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh sau quá trình học tập để hoàn thành chương trình năm học trong tháng 6. Cụ thể: Dự kiến khối THPT sẽ kết thúc năm học ngày 25/6. Khối THCS - tiểu học, trẻ mầm non kết thúc 30/6.

Thông tin từ Sở GDĐT Đà Nẵng cho hay kể từ ngày 6 -15/7, tất cả các trường phổ thông trên địa bàn sẽ tổng kết, kết thúc năm học. Dự kiến học sinh trên địa bàn sẽ được nghỉ hè 1 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem