Học sinh lớp 6 thiết kế sản phẩm học giỏi Toán, các "shark" lập tức đầu tư 100% vốn kêu gọi

Tào Nga Thứ năm, ngày 25/05/2023 11:04 AM (GMT+7)
Đây là sản phẩm của nhóm học sinh lớp 6 ở Hà Nội với các minigame nhỏ từ các công thức toán học, một cách học giúp học sinh hứng thú và yêu thích hơn với các công thức khó nhớ.
Bình luận 0

Không phải là những lý thuyết “học gạo để lấy điểm 10” hay dùng để phục vụ cho một bài kiểm tra, một cuộc thi, mà học là để phục vụ cuộc sống. Mới đây, trong dự án “My Project 23”, nhóm học sinh lớp 6 Trường Dewey Cầu Giấy, Hà Nội đã có màn thuyết trình về dự án Board Game Toán và kêu gọi thành công sự đầu tư của 3 doanh nghiệp.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, em Lê Mỹ Hà Anh, đại diện nhóm Boardgame cho biết: "Sản phẩm của chúng em xuất phát từ chính việc sợ môn Toán của cả nhóm nói riêng và với các bạn học sinh nói chung. Vì vậy, chúng em muốn mang đến một sản phẩm giúp các bạn có thể vừa học vừa chơi và tạo hứng thú hơn với bộ môn Toán".

Học sinh lớp 6 thiết kế sản phẩm học giỏi Toán, các shark lập tức đầu tư 100% vốn kêu gọi  - Ảnh 1.

Sản phẩm giúp Học sinh yêu môn Toán học lớp 6 nhiều hơn. Ảnh: Tào Nga

Theo giới thiệu của nhóm, đây là sản phẩm với các minigame nhỏ từ các công thức toán học. Khoảng 4-6 em sẽ lần lượt chơi và phải giải được các bài toán từ các lá bài đưa ra mới được bước đi. Ai trả lời đúng, nhanh sẽ về đích giành chiến thắng. Sản phẩm là một cách học giúp học sinh hứng thú và yêu thích hơn với các công thức khó nhớ.

Học sinh lớp 6 thiết kế sản phẩm học giỏi Toán, các "shark" lập tức đầu tư 100% vốn kêu gọi - Ảnh 2.

Sản phẩm giúp học sinh vừa vui chơi vừa học kiến thức. Ảnh: Tào Nga

Ngay sau khi giới thiệu xong dự án của mình, 3 shark đến từ doanh nghiệp và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cùng đồng ý đầu tư 100% số vốn kêu gọi. Các em đã lựa chọn 1 shark đồng hành cùng mình. 

"Trước khi vào chung kết, nhóm chúng em khá lo lắng vì cảm thấy sản phẩm chưa thực sự hoàn hảo nhưng rồi chúng em đã vỡ òa khi nhận được sự đầu tư của cả 3 shark. Tiếp theo, chúng em sẽ cải tiến sản phẩm dựa trên đóng góp của các shark ngày hôm nay và phát triển sản phẩm tốt hơn đến tay các bạn ở nhiều lớp khác nhau hơn".

Học sinh lớp 6 thiết kế sản phẩm học giỏi Toán, các shark lập tức đầu tư 100% vốn kêu gọi  - Ảnh 2.

Nhóm dự án giúp học sinh yêu Toán được đầu tư 100% vốn kêu gọi. Ảnh: Tào Nga

Một dự án khác của học sinh lớp 6 được đánh giá độc đáo, mới lạ đó là lịch đếm ngược của nhóm học sinh Summer Calendar. Sản phẩm handmade về lịch với 1 điểm khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường đây là sản phẩm lịch để bàn đếm ngược đến kỳ nghỉ hè - kỳ nghỉ được học sinh rất trông đợi. Mỗi lần giở một tờ lịch mới, người xem sẽ có một bất ngờ thú vị, đó có thể là một câu đố, một món quà hay một lời khuyên hữu ích. 

Không chỉ đếm ngược đến kỳ nghỉ hè, học sinh có thể cài đặt lịch đếm ngược đến năm học mới. 

Chia sẻ với PV, em Trần Hoàng Quân cho biết, ví dụ như có 60 ngày nghỉ hè sẽ tương ứng với 60 ô. Theo đơn đặt hàng sẽ đưa ra các sản phẩm khác nhau. Chúng em muốn nhắc nhở học sinh đi chơi hè cũng đừng quên ngày để chuẩn bị cho năm học mới. Chúng em muốn các bạn nhận được những thông tin hữu ích, thú vị và đầy đủ thông qua cuốn lịch đếm ngược này".

Tiết lộ về kỳ nghỉ hè của mình, Hoàng Quân cho hay: "Em thấy nghỉ hè rất ý nghĩa vì em được đi chơi cùng gia đình, chơi với em và được học thêm những môn yêu thích". Với sản phẩm này, nhóm của Hoàng Quân thành công gọi được đầu tư 50%. 

Ngoài 2 dự án trên, các shark cũng ấn tượng với các sản phẩm khác như nhóm Gen Z và Gia đình với dự án đi sâu vào vấn đề Bạo lực gia đình. Các em đã làm một cuốn sổ tay với các tip để tránh khỏi bạo lực gia đình cùng với những số điện thoại hotline liên hệ khi xảy ra bạo lực gia đình. Với dự án này các em đã gọi vốn thành công với sự đầu tư 50% của shark và bán được 20 quyển sổ ngay thời điểm giới thiệu.

Nhóm Snack Healthy tập trung vào khía cạnh cải tiến đồ ăn vặt để tốt cho sức khỏe người tiêu dùng hơn hay nhóm khác quan tâm rất nhiều tới vấn đề ô nhiễm rác thải ở sông hồ nên đã đưa ra thiết kế 1 dạng máy thu gom rác thải dựa trên kiến thức Khoa học các bạn vừa được học tại trường. Với sản phẩm này, các em cũng đã gọi được 50% vốn đầu tư.

Kêu gọi vốn đầu tư là nội dung môn học Sáng chế MDE (Maker, Design and Engineering) hiện nay đang được một số trường áp dụng giúp học sinh phát triển được khả năng giải quyết vấn đề một cách có chủ đích thông qua việc tự học, tự làm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem