Học sinh trở lại trường, phụ huynh lưu ý điều này để “đánh bay” Covid-19

T.L Thứ hai, ngày 01/03/2021 05:40 AM (GMT+7)
Hôm nay (1/3), tại nhiều tỉnh, thành, học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ vì dịch Covid-19. Cho con đến trường, phụ huynh cần có những lưu ý gì?
Bình luận 0

Khai báo y tế

Học sinh có thể tự khai báo y tế hoặc các bậc phụ huynh sẽ khai báo cho con mình bằng hình thức: Ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 NCOVI, Bluezone hoặc truy cập trang http://tokhaiyte.vn.

Đo thân nhiệt cho con khi trở lại trường

Trước khi trẻ trở lại trường, gia đình cần kiểm tra thân nhiệt cho trẻ. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, học sinh khi đang trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế không được đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, các bậc phụ huynh cần thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.


Học sinh trở lại trường, phụ huynh lưu ý điều này để “đánh bay” Covid-19 - Ảnh 1.

Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ khi trở lại trường. Ảnh minh họa: IT

Đeo khẩu trang

Học sinh cần mang khẩu trang khi có khuyến cáo của nhà trường và cơ quan chức năng, mang khẩu trang đúng cách.

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và ở nơi công cộng.

Không dùng chung đồ ăn, uống với bạn bè

Do hiếu kỳ, học sinh thích chia sẻ đồ dùng với bạn bè. Vì thế, các bậc phụ huynh cần dạy trẻ không chia sẻ đồ dùng cho việc ăn uống với bạn bè, đặc biệt là trong mùa dịch Covid-19 và các dịch bệnh hô hấp khác.

Tránh chạm vào mắt, mũi, miệng của mình

Trẻ cũng có thể bị lây một số bệnh truyền nhiễm khác khi chạm tay vào vật mà người bị bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp đã tiếp xúc như tay nắm cửa, lan can, đồ dùng…, rồi sau đó chạm tay vào mắt mũi miệng của mình.

Không che mũi, miệng bằng tay khi hắt hơi

Virus gây bệnh hô hấp nói chung và Covid-19 nói riêng lây qua không khí, tồn tại trong các giọt nước bọt khi ai đó hắt hơi hoặc ho. Vì vậy phải che mũi miệng khi hắt hơi, ho, bằng khăn giấy hoặc ho và hắt hơi vào vị trí bên trong khuỷu tay của mình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem