Học tập

  • Hot girl Hà thành vừa ra mắt vlog thứ 2 với tên gọi: “Làm thế nào để học giỏi”.
  • Nhiều người chấp nhận từ bỏ mức lương “khủng”, công việc an nhàn, rời xa chốn phồn hoa đô thị để viết tiếp giấc mơ của mình với cái nghề chân lấm tay bùn... Họ là những người bỏ bằng về quê để gắn bó với nghề nông.
  • LTS: Ủy ban Dân tộc phối hợp Báo NTNN sẽ tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi dân tộc thiểu số năm 2015 vào ngày 7.11 tới, tại Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm động viên tinh thần thi đua học tập của học sinh người dân tộc thiểu số, khích lệ những tài năng trẻ thuộc nhóm đối tượng này không ngừng vươn lên trong học tập và phấn đấu trở thành những nhân tài, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước... Từ số báo này, Báo NTNN mở chuyên mục "Hoa của núi rừng" để giới thiệu một số gương mặt học sinh giỏi điển hình được tuyên dương sắp tới.
  • Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), nhiều học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo ở các tỉnh vùng Tây Nguyên đã được “tiếp lửa” trên con đường học tập và lập nghiệp.
  • Thư viện sạch đẹp, có không gian thoáng đãng cho mọi người trà nước sau những giờ học căng thẳng.
  • “Phụ huynh nào khó khăn thì cho kéo dài thời gian nhưng phải đóng đủ” - ông hiệu trưởng nói.
  • Sáng nay (10.7), tại kỳ họp 16 HĐND TP.Cần Thơ, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, sẽ tạm thời ngưng triển khai dự án xây mới Trường THPT Châu Văn Liêm, ngôi trường có gần 100 tuổi đang được dư luận quan tâm sau khi UBND thành phố có quyết định “trảm”.
  • Chỉ trong một niên khóa 2014 - 2015, trường THPT Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã có tới hơn 100 học sinh bỏ học.
  • Sau giờ làm bài thi môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho biết, đề thi không khó, bám sát chương trình học. Trong đề thi, có câu hỏi mở khiến học sinh hào hứng.
  • Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, thí sinh Lê Tuấn Anh (thi tại Cụm thi Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) được xem là một thí sinh đặc biệt khi đi thi ở tuổi 60. Vượt qua những khó khăn của cuộc sống đời thường, ông khăn gói đi thi với mong ước trở thành nhà báo.