Học trò Thanh Hà bị “ném đá” vì mắc bệnh ngôi sao, thiếu chuyên nghiệp

Châu Anh Thứ hai, ngày 27/05/2019 20:19 PM (GMT+7)
Thái độ của Bảo Yến trên sóng truyền hình khiến khán giả cảm thấy mất thiện cảm. Họ lên tiếng chỉ trích và cho rằng cô chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao.
Bình luận 0

Tối 26/5, tập 7 chương trình The Voice – Giọng hát Việt 2019 được lên sóng VTV3. Trong đêm thi này, hai thí sinh đến từ đội của huấn luyện viên Thanh Hà là “công chúa” Bích Tuyết và “cô gái triệu view” Bảo Yến cùng nhau tranh tài với bản mashup “Ai khóc nỗi đau này” - “Muộn màng là từ lúc”.

img

Bích Tuyết - Bảo Yến trong vòng "Đối đầu".

Trước khi hai nữ thí sinh này cùng nhau trình diễn trên sân khấu, khán giả đã cảm thấy khó chịu trước thái độ của Bảo Yến. Cụ thể, sau khi Bích Tuyết lên sân khấu, MC Phí Linh xướng tên Bảo Yến. Thế nhưng, thay vì bước lên sân khấu sau lời giới thiệu của MC như nhiều thí sinh khác, Bảo Yến vẫn đứng yên trong cánh gà, không chịu bước ra. Nữ thí sinh này từ trong cánh gà nói: “Nhầm tên ạ!”.

Hành động này của Bảo Yến khiến MC Phí Linh và dàn huấn luyện viên hoang mang. Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra với học trò của Thanh Hà. Anh lên tiếng “chữa cháy” cho Phí Linh: “Đinh Bảo Yến à? Thôi! Nốt lần này nhé! Lần sau sẽ thành Rosie”. Đến khi nữ MC giới thiệu lại nghệ danh của Bảo Yến, cô mới chịu bước ra.

img

img

Bảo Yến không chịu ra sân khấu khi MC Phí Linh không giới thiệu đúng nghệ danh của mình.

img

Phí Linh bối rối trước câu nói của Bảo Yến.

Sau khi hoàn thành phần thi, dàn huấn luyện viên lần lượt đưa ra những lời nhận xét về giọng hát và phong cách của hai nữ thí sinh đứng trên sân khấu. Danh ca Thanh Hà quyết định lựa chọn Bích Tuyết là người cùng cô và các thành viên trong đội bước tiếp vào vòng trong. Điều này đồng nghĩa với việc Bảo Yến buộc phải dừng chân ở vòng “Đối đầu”.

Trước khi nữ thí sinh bước lui vào hậu trường, MC Phí Linh hỏi thăm cô còn điều gì muốn chia sẻ với huấn luyện viên của mình hay không. Lại một lần nữa, Bảo Yến “chỉnh” MC vì gọi sai nghệ danh của cô.

img

Cư dân mạng “ném đá” Bảo Yến không thương tiếc vì cho rằng cô tỏ thái độ chảnh khi chưa trở thành một ngôi sao. Đức Lâm Vũ bức xúc: “Mới lên sóng được một lần mà tưởng mình là ngôi sao hạng A, bày đặt chảnh, thái độ thiếu chuyên nghiệp. Sau tập này, tên cô sẽ chìm như tàu Titanic”. Tiến Nguyễn để lại bình luận: “Khi Bảo Yến khóc, huấn luyện viên Thanh Hà lắc đầu là đủ hiểu thế nào nha. Thái độ như thế ai cho đi tiếp?”.

Dù cộng đồng mạng thi nhau chỉ trích thái độ của Bảo Yến với MC Phí Linh trên sóng truyền hình, ca – nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vẫn lên trang cá nhân bảo vệ đàn em: “Tội nghiệp con bé, tồ tẹt, vô tư quá. Ai tiếp xúc rồi mới hiểu, fighting Bảo Yến!”.

img

Giải thích về việc này, Bảo Yến cho biết “Bảo Yến Rosie” do một người anh đặt cho cô và cô quyết định lấy cái tên đó làm nghệ danh luôn. Khi quay ở vòng “Giấu mặt”, cô có giới thiệu bản thân bằng cái tên này. Ngày quay vòng “Đối đầu”, phần trình diễn của cô ở vòng “Giấu mặt” chưa được phát sóng nên nữ thí sinh không biết chương trình đã sử dụng tên gì để gọi. Bởi vậy, Bảo Yến đã có hành động nhắc MC đọc sai tên.

Trước đó, khi bước vào phần tập luyện cho vòng “Đối đầu”, Bảo Yến từng bị danh ca Thanh Hà và cố vấn Noo Phước Thịnh nhắc nhở về việc tập luyện, đi muộn và có những thái độ không tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem