Học trò tự chi 500 triệu đi hát để không làm gánh nặng cho Đông Nhi

Hương Bùi Thứ sáu, ngày 16/11/2018 07:25 AM (GMT+7)
Cả Tuệ Phương và Giáng My đều từng được Đông Nhi nâng đỡ tại cuộc thi The Voice.
Bình luận 0

Mới đây, P.M Band – nhóm nhạc gồm hai cô gái xinh đẹp, có chất giọng cực “khủng” Tuệ Phương, Giáng My - đã cho ra mắt single đầu tay mang tên “Cần lắm đấy”.

Trước khi hoạt động với danh nghĩa là một nhóm nhạc, cả hai từng được biết đến là học trò cưng của đội Đông Nhi tại The Voice 2017. Nhiều khán giả thậm chí ưu ái gọi P.M Band là “Thánh nữ cover”, “Davichi của Việt Nam” vì có chất giọng tốt và sở hữu hàng loạt ca khúc cover triệu view trên YouTube.

img

P.M Band - hai cô gái từng là trò cưng của Đông Nhi tại The Voice chi nửa tỷ đồng làm sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Được biết, khi quyết định lấn sân showbiz Viêt với ca khúc đầu tay “Cần lắm đấy”, hai cô gái Tuệ Phương, Giáng My đã tự bỏ tiền túi 500 triệu đồng để thuê êkip chuyên nghiệp sang Hàn Quốc quay MV.

Chia sẻ về quyết định táo bạo của mình, P.M Band cho biết, các clip cover của nhóm đều được đầu tư rất chỉn chu thì không cớ gì MV đầu tay lại làm cẩu thả. Nhóm cũng hy vọng sản phẩm lần này sẽ khiến khán giả hài lòng và ghi nhận những nỗ lực làm nghề của P.M Band.

Có mặt tại buổi ra mắt sản phẩm của P.M Band, ca sĩ Chi Dân cũng bày tỏ sự ghen tị về độ chịu chi của hai cô gái. Anh nói: “Ngày nay, ca sĩ chi mấy trăm triệu để làm MV là điều không hề đơn giản, vì mức độ cạnh tranh trong nghề ngày càng cao, nghệ sĩ muốn kiếm show đi hát cũng không hề dễ.

Vậy mà hai bạn mới làm sản phẩm đầu tay đã sang tận Hàn Quốc quay MV. Điều đó chứng tỏ P.M Band đã đầu tư rất nhiều tâm huyết cho sản phẩm lần này. Chi Dân thật sự ngưỡng mộ hai bạn và đây cũng là điều rất đáng khuyến khích đối với các nghệ sĩ trẻ”.

img

Chi Dân cũng góp mặt và chúc mừng sản phẩm đầu tay của hai cô gái P.M Band.

Ngoài ra, khi được hỏi HLV Đông Nhi có hỗ trợ, giúp đỡ gì về mặt kinh phí để hai trò cưng thực hiện dự án đầu tay, P.M Band đã trả lời rất thẳng thắn:

“Sau The Voice, chị Nhi rất bận rộn vì còn phải làm dự án riêng và lo cho các gà cưng trực thuộc công ty của chị ấy. Vì vậy, chúng tôi không muốn dựa dẫm và tạo thêm gánh nặng cho chị. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn mình tự lập làm việc để có thêm kinh nghiệm đi hát”.  

Cũng vì hoạt động tự do, không có quản lý hay công ty định hướng, hai thành viên nhóm P.M Band đã gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu Nam tiến.

Trước câu hỏi liệu cả hai đã nhận được những tin nhắn gạ gẫm, lời mời nhạy cảm từ các đại gia để được nâng đỡ đi hát, Tuệ Phương và Giáng My đã đáp trả thẳng thắn: “Chúng tôi không cần đại gia nâng đỡ mới có thể đi hát, vì phía sau chúng tôi đã có sự hậu thuẫn, ủng hộ rất lớn đến từ gia đình.

Cả hai thành viên cũng đã xác định sẽ cố gắng làm nghề nghiêm túc, tự đi lên bằng chính khả năng của mình nên sẽ nói không với scandal và những lời mời gạ gẫm nhạy cảm”.

img

Trò cưng Đông Nhi khẳng định không dùng chiêu trò, cũng chẳng cần đại gia nâng đỡ trên con đường ca hát.

Ngoài ra, các cô gái cũng sẽ không chạy theo trào lưu mặc sexy, hở bạo như nhiều nghệ sĩ trẻ hiện này. Bởi hình tượng mà P.M Band đang xây dựng là trở thành “sầu nữ”, chuyên thể hiện những bản nhạc ballad có giai điệu sâu lắng, da diết dễ đi vào lòng người nghe.

Cuộc sống của ca sĩ Đông Nhi từ khi yêu thiếu gia giàu sụ

Đông Nhi được cưng chiều như nữ hoàng nhưng điều mà bạn trai hy sinh vì cô mới lớn lao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem