Hội cần tích cực tham gia phản biện xã hội

Thứ hai, ngày 08/04/2013 10:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 4 và 5.4, Hội ND tỉnh Kiên Giang đã tiến hành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Trần Minh Thống chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Theo báo cáo trình đại hội, nhiệm kỳ qua, nhờ đổi mới phương thức hoạt động, hoạt động của các cấp hội ở Kiên Giang không ngừng đổi mới, có những bước chuyển sâu sắc, hiệu quả trong các phong trào ND. Đặc biệt là các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm hộ nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới, mở rộng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội đã có những tiến bộ rõ rệt, nhất là nâng cao chất lượng, phát triển hội viên mới. Nhiệm kỳ 2008 – 2013, toàn tỉnh đã phát triển thêm 77.715 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 175.152 người, chiếm 70,22% số hộ nông nghiệp. Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững”, nhiệm kỳ mới 2013 – 2018, các cấp Hội ND tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, vận động hội viên, ND tham gia xây dựng và duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hàng năm, mỗi cơ sở hội có ít nhất một công trình mang tên hội; 95% gia đình hội viên, nông dân được công nhận đạt chuẩn văn hóa…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội ND Kiên Giang nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, công tác hội và phong trào ND ở Kiên Giang vẫn còn những hạn chế, như hoạt động hội ở một số nơi chậm được đổi mới và chưa đồng đều; chưa nắm bắt được những vấn đề bức xúc trong cán bộ, hội viên, ND để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đề nghị, nhiệm kỳ tới, các cấp Hội ND Kiên Giang phải hoạt động thiết thực, cụ thể hơn, bảo vệ tốt quyền lợi chính đáng của ND; tích cực tham gia phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn nông thôn, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của BCH Hội ND các cấp…

Đại hội đã bầu BCH Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 41 ủy viên. Ông Nguyễn Thanh Long tái đắc cử chức Chủ tịch Hội ND tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem