Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2022 tại Hưng Yên: Sẽ có 271 gian hàng tham gia

Thanh Tùng Thứ năm, ngày 03/11/2022 19:06 PM (GMT+7)
Theo thông báo từ UBND tỉnh Hưng Yên, từ ngày 11 đến ngày 17/11/2022 tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên sẽ diễn ra Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng Sông Hồng - Hưng Yên năm 2022.
Bình luận 0

Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2022

Hội chợ Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2022 là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp khu vực Đồng bằng Sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đặc sản vùng miền, tìm kiếm cơ hội, thị trường.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 do Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức. Đơn vị thực hiện là Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hưng Yên.

Hưng Yên chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2022 - Ảnh 1.

Thông tin về hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2022. Ảnh: BTC.

Theo Sở Công Thương Hưng Yên, hội chợ được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp khu vực Đồng bằng Sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đặc sản vùng miền; tìm kiếm cơ hội, thị trường, giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm... góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, liên kết xúc tiến thương mại giữa các địa phương, nhất là các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Hồng, thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp.

Hưng Yên chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2022 - Ảnh 2.

Hội chợ là dịp để các đơn vị quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đặc sản vùng miền, tìm kiếm cơ hội, thị trường. Ảnh: Lâm Phùng.

Ngoài ra, sự kiện được tổ chức cũng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố. Đây là cơ hội để tỉnh Hưng Yên giới thiệu với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung những sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. Cùng với đó, hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động.

Dự kiến thu hút 271 gian hàng tham gia

Hội chợ năm nay dự kiến có quy mô tổng thể 271 gian hàng tiêu chuẩn của trên 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hưng Yên tham gia. Hàng hóa tham gia hội chợ là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng, sản phẩm chủ lực của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

Hưng Yên chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2022 - Ảnh 3.

Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng dự kiến thu hút 271 gian hàng của trên 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hưng Yên tham gia. Ảnh: Lâm Phùng.

Tại hội chợ cũng sẽ trưng bày, giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ ứng dụng trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề; các sản phẩm điện, điện tử, điện lạnh phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; vật tư xây dựng và sản phẩm nội thất; hàng công nghiệp chế biến, nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm; hàng phục vụ tiêu dùng khác…

Hội chợ Công Thương vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2022 có sự tham gia của tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các Hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật đều có thể tham gia hội chợ.

Hàng hóa tham gia hội chợ phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố.

Các doanh nghiệp tham gia hội chợ được Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng nhưng không vượt quá 10.000.000 đồng/đơn vị tham gia.

Thông qua sự kiện, các tỉnh đồng bằng sông Hồng có thêm nhiều cơ hội quảng bá, giới thiệu với các tỉnh bạn về những nét văn hóa đặc trưng, truyền thống; thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển kinh tế xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem