Hội chứng sợ World Cup!

Quân Lê (Thế giới Tiếp thị) Thứ sáu, ngày 20/06/2014 16:51 PM (GMT+7)
Bình luận 0

Nhiều người tự tin cho rằng, World Cup thật ra cũng chỉ như những trận bóng diễn ra quanh năm như hiện thời mà thôi. Ai thích thì xem, không thích thì thôi, chớ đâu có gì ghê gớm.

Thế nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Từ lâu, World Cup trở thành lễ hội của đất nước chưa bao giờ chạm chân đến vòng chung kết như Việt Nam. Cũng từ lâu không ít người Việt quan niệm đã là lễ hội thì phải chơi hết mình, phải tốn kém.

Chính vì suy nghĩ này của các tín đồ túc cầu giáo mà mùa World Cup nào ở Việt Nam cũng đầy dẫy những câu chuyện bi hài. Theo đó, đã có không ít người mắc hội chứng “sợ World Cup”.

Mỗi lần nhớ lại mùa World Cup 2010, anh bạn tên Hùng (chủ một cơ sở kinh doanh đồ gỗ ở quận Tân Phú) lại nhớ đến việc mất một số tiền lớn vì thói mê World Cup của nhân viên. Số là, để tỏ ra là ông chủ “biết chơi”, cộng với tin tưởng đám thợ, anh Hùng đã thả giàn cho nhân viên coi World Cup. Được chủ bật đèn xanh, nhân viên tỏ ra cũng biết điều và hứa sẽ luôn đảm bảo năng suất, giao hàng đúng hẹn. Để rồi, sau một chuyến công tác bảy ngày, trở về cơ sở, hàng giao cho khách đâu không thấy, chỉ thấy đám thợ bàn World Cup, bỏ bê công việc. Vậy là đền oan mất hơn 70 triệu đồng vì trễ hợp đồng.

Riêng anh Trung, chủ một doanh nghiệp vận tải hàng hoá đường dài (trụ sở ở quận Bình Tân) lại chia sẻ rằng: “Cứ tới mùa World Cup là tôi như ngồi trên đống lửa. Không phải lo lắng vì sợ thua độ này nọ mà lo mấy ông lái xe mải mê xem World Cup quên sức khoẻ, gây tai nạn thì chỉ có nước đổ nợ”.

World Cup 2014 đã điểm, nhìn giờ giấc thi đấu ai cũng dễ dàng nhận thấy đa phần các trận đấu kết thúc vào rạng sáng hôm sau. Do đó, để xem World Cup năm nay, gần như các tín đồ túc cầu giáo phải một tháng thức trắng đêm. “Không thể cấm nhân viên coi World Cup. Đồng nghĩa với việc phải chấp nhận an toàn lao động không được bảo đảm, năng suất lao động của họ giảm mà không có cách cứu vãn”, cả anh Hùng và anh Trung ngao ngán.

Câu chuyện trên, thực tế không chỉ diễn ra ở các doanh nghiệp tư doanh mà nó diễn ra đều khắp ở các ngành nghề trong xã hội. Tuy chưa có thống kê nào nói về việc sụt giảm năng suất lao động, tai nạn lao động, tai nạn giao thông do phải “đêm trắng cùng trái bóng” của toàn xã hội tại mỗi mùa World Cup. Nhưng nếu có, hẳn nhiên đó là thiệt hại không nhỏ.

Đó là chưa kể World Cup chắc chắn kéo theo những tệ nạn như cá độ, trộm cắp. Và hơn cả, World Cup năm nào cũng diễn ra cùng với thời điểm các em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Như vậy, các bà mẹ có con thi đại học, cao đẳng năm nay cũng đang đối diện với hội chứng “sợ World Cup”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem