• Tại vòng 16 Hội đua ngựa báo NTNN – Phú Sơn Bắc Ninh 2015, nài ngựa người Mông Sùng Seo Say vẫn nỗ lực cán đích, bất chấp việc bị ngã ngựa ở vòng đua thứ 3… Hình ảnh này đã gây ấn tượng mạnh.
  • Trong môn đua ngựa, sự phối hợp ăn ý giữa ngựa và nài ngựa khi quyết định ra roi, thúc chân, lái cương ra sao, vào thời điểm nào… sẽ ảnh hưởng lớn tới thành-bại. Với tài điều khiển ngựa rất tốt của mình, chàng trai người Mông 25 tuổi Sùng Seo Dìn (Na Hối, Bắc Hà, Lào Cai) cùng tuấn mã Tây Phong sẵn sàng thách thức mọi đối thủ tại Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015…
  • Trong 32 chú ngựa dự Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015, chỉ có duy nhất một ngựa lông trắng, pha chút hồng có tên Bạch Hồng Mao của nài ngựa người Nùng trẻ nhất hội- Vàng Văn Hiểu (20 tuổi, xã Na Hối-Bắc Hà-Lào Cai). Ngựa mới hơn 2 tuổi nhưng vượt qua nhiều ngựa khác để có mặt vòng 32 ngựa tại Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà tháng 6.2015…
  • Với những bước chạy tốc độ và sức khỏe bền bỉ, chú ngựa có tới 2 cái tên Túy Bất Tử và Hạc Mã của ông Thàn Văn Dùng (40 tuổi, xã Na Hối, Bắc Hà, Lào Cai) là ứng viên vô địch Hội đua ngựa Báo NTNN-Phú Sơn Bắc Ninh 2015.
  • Đã 6 năm trôi qua kể từ khi cùng chú ngựa mang tên Kiều Phong vô địch giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà 2009, chàng trai dân tộc tày tuổi Canh Ngọ (sinh năm 1990) Vàng Văn Thức (xã Nam Hối) chưa một lần giành lại được danh hiệu đó.
  • Một con ngựa tốt là con ngựa có dáng vóc đẹp, chân thẳng, điềm tĩnh. Khi huấn luyện, mình ra hiệu lệnh thì ngựa phải biết hướng di chuyển.
  • Ngoài những lượt đua hứa hẹn rất sôi động, quyết liệt tại Hội đua ngựa Báo NTNN - Phú Sơn Bắc Ninh 2015, Ban tổ chức còn quyết định “mở” thêm trận “siêu kinh điển” xác định “mã vương” Bắc Hà giữa 2 chiến mã mệnh danh Hắc Toàn Phong và Lãng Lý Bạch Điều…