Hồi giáo
-
Morocco theo tiếng Ả Rập đầy đủ là Al Mamlakah al Maghribiyah, hàm ý chính là “Vương quốc phương Tây”. Đất nước này vẫn thường được biết đến là quốc gia nghìn lẻ một đêm nổi tiếng khắp thế giới.
-
Bộ trưởng Nội vụ, người đứng đầu một mạng lưới khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng có cha là người thành lập Taliban. Thứ trưởng Ngoại giao từng được đào tạo tại Học viện Quân sự Ấn Độ và sau đó trở thành nhà ngoại giao cho Taliban...Họ được miêu tả là các lãnh chúa mới của Afghanistan.
-
Đối đầu với đội quân Hồi giáo hung hãn đông hơn gấp ba lần, người Pháp vẫn giành chiến thắng thuyết phục, khiến đối phương buộc phải từ bỏ mưu đồ bành trướng về phía tây.
-
Chế độ đa thê được luật Hồi giáo cho phép, trong khi luật dân sự Thổ Nhĩ Kỳ nghiêm cấm. Nhưng sức mạnh của mối quan hệ gia đình “mở rộng” với bộ tộc vẫn khiến nhiều người Kurd khó thay đổi lối sống.
-
Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô, hơn 500 người Hồi giáo được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.
-
Trưa thứ 6 hàng tuần, hàng trăm tín đồ theo đạo Hồi lại đổ về thánh đường hồi giáo Al-Noor (Al-Noor Mosque) tại số 12 Hàng Lược, Hoàn Kiếm (Hà Nội) để hành lễ, cầu nguyện. Hiện ở Hà Nội có hơn 500 người ở các Đại sứ quán, người dân trên 20 nước và trên 100 người Việt theo đạo Hồi thường xuyên đến Al-Noor cầu nguyện.
-
Dù lực lượng chỉ có 600 quân ít ỏi vua hủi vẫn đánh bại được 26.000 quân thiện chiến của hoàng đế tài ba Saladin.
-
Việc AFF Cup 2020 có thể diễn ra trùng với thời điểm lễ Ramadan sẽ khiến ĐT Indonesia và ĐT Malaysia gặp không ít bất lợi. Trong khi đó, đây là thời điểm V.League đã diễn ra được khoảng 2 tháng và các tuyển thủ Việt Nam về cơ bản đã lấy lại được cảm giác tốt nhất.
-
Trong số 35 tín đồ Hồi giáo từng tham dự sự kiện tại Malaysia cùng bệnh nhân 61, thành phố đã xác minh được 22 trường hợp. Trong đó có 1 ca nghi nhiễm đã được cách ly.
-
Cảnh sát ở Indonesia đã có một ngày 14.2 bận rộn, truy bắt các cặp đôi chưa kết hôn nhưng ở cùng nhau tại các nhà nghỉ, khách sạn trong dịp lễ tình nhân Valentine.