600 quân cảm tử của vua hủi đánh bại 26.000 quân của Saladin thế nào?

Hà Sơn Chủ nhật, ngày 07/02/2021 19:31 PM (GMT+7)
Dù lực lượng chỉ có 600 quân ít ỏi vua hủi vẫn đánh bại được 26.000 quân thiện chiến của hoàng đế tài ba Saladin.
Bình luận 0
600 quân cảm tử của vua hủi đánh bại 26.000 quân của Saladin thế nào? - Ảnh 1.

Vua hủi là biệt danh của Baldwin IV (1161-1185), người bị mắc phải căn bệnh hủi từ nhỏ. Ông là con trai của vua Amalric và nữ hoàng Agnes. Ngay từ nhỏ, Baldwin IV được nhà sử học William dạy dỗ cẩn thận. Theo mô tả của người thầy, cậu học trò này có "trí nhớ xuất sắc, học hỏi và cưỡi ngựa rất giỏi”.

600 quân cảm tử của vua hủi đánh bại 26.000 quân của Saladin thế nào? - Ảnh 2.

Baldwin IV là vua của Vương quốc Jerusalem từ năm 1174 cho tới khi qua đời. Dù ông bị mù, liệt cả tay chân nhưng vua Baldwin IV vẫn kiên cường xuất hiện nơi chiến trường, khiến kẻ địch bao phen khiếp sợ.

600 quân cảm tử của vua hủi đánh bại 26.000 quân của Saladin thế nào? - Ảnh 3.

Năm 1174, Baldwin IV chính thức trở thành vua của Jerusalem khi mới 13 tuổi sau khi vua cha bị đầu độc. Lúc Baldwin IV còn nhỏ, được người họ hàng nhiếp chính. Năm 1176, vị vua trẻ chính thức nắm toàn bộ quyền hành ở vương quốc Jerusalem. Đây cũng là giai đoạn căn bệnh hủi quái ác tàn phá cơ thể, khiến ông luôn bị giày vò trong đau đớn.

600 quân cảm tử của vua hủi đánh bại 26.000 quân của Saladin thế nào? - Ảnh 4.

Ngay sau khi nắm quyền, Baldwin IV đã từ chối hòa ước với Saladin (vua của Ai Cập và Sirya). Ông lần lượt mang quân tấn công Lebanon, Syria, Ai Cập. Khi đang giành những thắng lợi lớn, Baldwin IV buộc phải tạm dừng kế hoạch quân sự tấn công Ai Cập giữa chừng vì bệnh hủi tàn phá thân thể.

600 quân cảm tử của vua hủi đánh bại 26.000 quân của Saladin thế nào? - Ảnh 5.

Trong cuộc đời chinh chiến của Baldwin IV, trận đánh nổi tiếng là Montgisard khi vua mới chỉ 16 tuổi. 600 quân cảm tử của ông đã đánh bại 26.000 người của Saladin (vua Ai Cập và Syria). Chiến thắng giúp ông sống mãi với thời gian và trở thành một trong những vị vua vĩ đại nhất của lịch sử.

600 quân cảm tử của vua hủi đánh bại 26.000 quân của Saladin thế nào? - Ảnh 6.

Trận Montgisard diễn ra tại thành phố Jerusalem thuộc lãnh thổ của 2 quốc gia Israel và Palestine hiện nay. Theo sử gia Stephen Howarth: “Có tới 26.000 kỵ binh Saracen và vài trăm quân Thiên chúa, nhưng quân của Saladin vẫn thảm bại. Saladin thoát được nhờ cưỡi con lạc đà đua nhanh nhất. Đội quân tinh nhuệ của ông bị đánh tan tành. Đội hộ vệ Khassaki lừng danh bị giết gần hết. Cháu trai của Saladin bị chém chết tại trận”.

600 quân cảm tử của vua hủi đánh bại 26.000 quân của Saladin thế nào? - Ảnh 7.

Trước giờ xung trận, vua Baldwin IV ra lệnh đặt cây thánh giá khổng lồ trước toàn quân. Ông xuống ngựa, quỳ trước cây thánh giá, cầu chúa ban cho chiến thắng. Sau đó đứng thẳng người hô hào binh lính tiến lên tiêu diệt kẻ thù.

600 quân cảm tử của vua hủi đánh bại 26.000 quân của Saladin thế nào? - Ảnh 8.

Năm 1183, vua Baldwin IV bị mù, tàn phế hoàn toàn nhưng uy danh của ông vẫn khiến Saladin khiếp sợ. Năm 1184, ông nằm trên cáng cho quân lính khiêng ra chiến trường và một lần nữa đánh bại Saladin. Ngày 16/5/1185, Baldwin IV qua đời khi mới 24 tuổi. Hai năm sau, Jerusalem bị Saladin chinh phục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem