Hồi hộp đón chờ công dân mới của đất nghìn năm

Thứ sáu, ngày 08/10/2010 14:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời khắc kỷ niệm Đại lễ 10-10 đang đến gần, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tất cả cũng đang mong chờ, hồi hộp không biết em bé nào sẽ may mắn được sinh vào đúng thời khắc thiêng liêng ấy.
Bình luận 0

Sản phụ Nguyễn Hương Hiền (nhà ở phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) đăng ký mổ dịch vụ tại khoa D4 cho hay: "Tính theo chu kỳ sinh thì bé sinh đúng vào 10-10, nhưng vì mình chuyển dạ trước nên đành mổ trước".

Tuy chưa đúng mong ước của vợ chồng chị, nhưng mẹ tròn con vuông như thế này là vui lắm rồi. Bé mới được 3 ngày tuổi, nhưng gia đình chị đã xin xuất viện để về nhà xem diễu binh, diễu hành vào ngày 10-10 tới.

Một bà mẹ khác cũng có may mắn khi sinh em bé vào đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long này là chị Nguyễn Thị Mai ở khu Thanh Xuân Bắc.

Chị Mai cho biết: "Tuy không sinh con vào đúng vào ngày 10-10 như dự định, nhưng cũng chẳng sao. Tháng 10 là tháng đẹp, lại sinh vào dịp 10 ngày kỷ niệm Đại lễ nên gia đình cũng thấy niềm vui nhân lên" rất nhiều. Biết trước là sẽ sinh con vào đúng dịp Đại lễ nên vợ chồng chị đã tranh thủ đi “thưởng ngoạn” chơi vào những ngày đầu khi mới khai mạc.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nguyệt - Trưởng khoa Mổ đẻ dịch vụ (D4) cho biết:

"Rất nhiều sản phụ đăng ký khám thường kỳ tại bệnh viện có mong muốn được mổ đẻ vào ngày 10-10. Một số ca còn có mong muốn được mổ sinh vào đúng 10 giờ 10 phút của ngày 10-10. Tuy nhiên số sản phụ được bác sĩ chỉ định và có khả năng sinh vào 10-10 hiện nay là không nhiều. Đến nay khoa cũng mới chỉ tiếp nhận 3 hồ sơ đăng ký của sản phụ để được đẻ mổ vào ngày này, nhưng có 2 sản phụ không... đợi được đành phải mổ sinh trước".

Tính trung bình, mỗi ngày khoa D4 phải tiếp nhận và mổ đẻ cho 10 ca, trong đó đa phần là các ca mổ vì tâm lý của bố mẹ các bé muốn chọn ngày đẹp, giờ đẹp, chỉ số ít các ca là mổ theo chỉ định của bác sĩ.

Theo số liệu thống kê của phòng Khoa học - Tổ chức Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tính từ ngày 1 đến 6-10 bệnh viện đã tiếp nhận và hỗ trợ sinh thành công cho 642 bà mẹ trẻ em, trong đó có 337 em được sinh ra nhờ can thiệp mổ đẻ của bác sĩ. Đến thời điểm này bệnh viện đã phân ca trực, chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động chào đón các em bé của Thủ đô 1000 năm tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem