Hối lộ nem rán Việt để lấy... quốc tịch Mỹ

Thứ hai, ngày 01/07/2013 06:16 AM (GMT+7)
Dân Việt - Công dân Mỹ gốc Việt Nguyễn Như Mai, 47 tuổi, từ Irvine, California, đã bị truy tố với ba tội danh xúi giục, hối lộ và nhận hối lộ.
Bình luận 0

Hãng tin AP ngày 29.6 đưa tin, Nguyễn Như Mai đã bị bắt vào ngày 6.6 sau khi nhận hối lộ hơn 2.000 USD từ một người di trú muốn nhập quốc tịch Mỹ.

Các công tố viên cũng cho biết rằng, Như Mai đã nhận hối lộ từ năm 2011, có trường hợp bà này còn nhận 200 cái nem rán từ một người muốn đối lấy thẻ xanh.

Bà Nguyễn Như Mai đã làm việc cho cơ quan U.S. Citizenship and Immigration Services tại văn phòng ở Santa Ana, nơi bà xem xét đơn xin quốc tịch và cấp thẻ xanh của các di dân. Bà đã đóng 20.000 USD để tại ngoại. Bốn người khác liên quan đến vụ án này cũng đã bị bắt giữ để điều tra. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra ngày 1.7.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem