Hội NDVN –Hội ND Đức: Hợp tác giúp nông dân sản xuất theo chuỗi

Thu Hà Thứ năm, ngày 05/10/2017 15:27 PM (GMT+7)
Chiều ngày 2.10, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn cùng đại diện lãnh đạo các ban đơn, vị đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Hội ND Đức do tiến sĩ Helmut Born- nguyên Tổng Thư ký Hội ND Đức làm trưởng đoàn.
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn đánh giá cao kết quả các chương trình, dự án hợp tác giữa Hội NDVN và Hội ND Đức; khẳng định dự án đã có những tác động lớn đến cán bộ, giáo viên dạy nghề, hội viên ND và hoạt động của Hội NDVN.

img

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (phải) tặng quà lưu niệm nguyên Tổng Thư ký Hội ND Đức - tiến sĩ Helmut Born. Ảnh: T.H  

“Thứ nhất, qua thực hiện dự án đã tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Đức. Thứ hai là thay đổi cách nghĩ cách làm của cán bộ và hội viên, NDVN từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất theo giá trị. Thứ ba, cán bộ và hội viên NDVN biết cách lập kế hoạch phát triển sản xuất. Cuối cùng là tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người ND. Đáng chú ý, được đi tập huấn tại Đức, những ND giỏi Việt Nam đã áp dụng tốt các kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất ở trang trại của họ và tham gia dạy nghề hiệu quả cho nhiều ND khác” - Chủ tịch Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Từ những kết quả tích cực đã đạt được, Chủ tịch Lại Xuân Môn bày tỏ mong muốn, thời gian tới 2 bên tiếp tục có những hợp tác tốt trong giai đoạn II. “Tôi đề nghị Hội ND Đức tiếp tục tham mưu cho Chính phủ Đức xây dựng dự án giai đoạn II giúp NDVN vượt qua khó khăn, thách thức, đưa nền nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hội nhập quốc tế” - Chủ tịch Lại Xuân Môn bày tỏ.

img

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn và đoàn công tác Hội ND Đức do Tiến sĩ Helmut Born - Nguyên Tổng thư ký Hội ND Đức làm trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.H

Phát biểu tại buổi làm việc nguyên Tổng Thư ký Hội ND Đức - tiến sĩ Helmut Born cho biết, phía Hội ND Đức sẽ có đề xuất, tham mưu với Chính phủ Đức để xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn II với Hội NDVN trong thời gian tới đây.

Trong khuôn khổ đánh giá kết quả các chương trình, dự án hợp tác giai đoạn I, Hội NDVN và Hội ND Đức sẽ đi thực tế các mô hình nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị ở Bắc Ninh, Hưng Yên. Sau chuyến đi thực tế, ngày 4.10, 2 bên sẽ tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem