Hội nghị 3 nước Đông Dương: Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Hoàng Thắng Chủ nhật, ngày 25/06/2017 12:41 PM (GMT+7)
“Tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba dân tộc là quy luật tồn tại, phát triển, nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Bình luận 0

img

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 25.6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam. Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do Chủ tịch Samdech Akka Moha Phonhea Chakrei Heng Samrin làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do Chủ tịch Xay Sổm Phone Phôm Vi Hản làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Campuchia, Lào và Việt Nam cùng uống chung một dòng nước sông Mê Kông. Dòng sông ấy cũng chứng kiến sự gắn bó keo sơn, thủy chung giữa nhân dân ba nước, chứng kiến sự bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và quá trình giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba dân tộc là quy luật tồn tại, phát triển, nhân tố bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước trong lịch sử, hiện nay và mai sau.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước ra đời trong những thời điểm lịch sử quan trọng của mỗi nước, tập hợp, đoàn kết đông đảo các lực lượng, các tầng lớp nhân dân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Truyền thống hợp tác hữu nghị giữa ba tổ chức Mặt trận là niềm tự hào trong cách mạng giải phóng dân tộc trước đây và ngày nay là bước phát triển cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, sau hơn 3 năm ký Bản ghi nhớ “Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, các nội dung được triển khai, thực hiện ngày càng rộng rãi ở các cấp, có hiệu quả thiết thực, nhất là ở các tỉnh có chung đường biên giới, đáp ứng mong muốn chung của nhân dân 3 nước.

Phát huy truyền thống và kết quả đạt được, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng rằng ba tổ chức Mặt trận với chương trình hợp tác cụ thể giai đoạn 2017-2020, sẽ góp phần quan trọng làm tăng cường và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác thực chất, hiệu quả giữa ba nước.

Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Samdech Akka Moha Phonhea Chakrei Heng Samrin khẳng định, Hội nghị thực sự mang ý nghĩa quan trọng trong việc vun đắp, củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa ba nước có chung đường biên giới; tập trung trí tuệ tập thể để tìm kiếm biện pháp thích hợp, cùng nhau ngăn ngừa, không để xảy ra hành động bạo lực trên tuyến biên giới chung, tiến tới củng cố hòa bình và phát triển thịnh vượng như mong muốn của nhân dân ba nước, phù hợp với nhận thức "Láng giềng tốt”. 

“Hội nghị hôm nay tập trung vào vấn đề xây dựng hòa bình, hữu nghị,  hợp tác tốt đẹp giữa ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào và để cầu chúc cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa 3 nước ngày càng gắn bó, vững vàng và  mạnh mẽ hơn nữa”, Ngài Samdech Akka Moha Phonhea Chakrei Heng Samrin bày tỏ.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, ba bên vui mừng đánh giá kết quả 3 năm thực hiện “Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” đã được ký ngày 18.12.2013 tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Ba bên đã thảo luận, thống nhất kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua và tiếp tục tăng cường hợp tác giai đoạn 2017 - 2020 với 6 nội dung chính.

img

Chủ tịch Mặt trận Campuchia, Lào, Việt Nam ký Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận ba nước.

Trong đó, sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân của ba nước về lịch sử truyền thống quan hệ hữu nghị, trong sáng, đoàn kết gắn bó giữa Campuchia, Lào và Việt Nam. Qua đó, có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ vô giá này, vì sự phát triển chung của khu vực cũng như vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, đặc biệt với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Tuyên truyền cho nhân dân hai nước về kết quả hoàn thành 84% công tác phân giới, cắm mốc; khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ thời gian cùng phấn đấu trong năm 2017 hoàn thành việc xây dựng xong các mốc phụ và cọc dấu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phân giới, cắm mốc liên quan giữa hai nước.

Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào: Tuyên truyền cho nhân dân hai nước đặc biệt là cư dân biên giới, cán bộ, chiến sỹ làm công tác biên giới về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào để các bên nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện nghiêm, hiệu quả hai văn kiện quan trọng này.

Ngoài ra, ba bên cùng phối hợp đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân; xây dựng tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ của nhau vì sự phát triển phồn thịnh và bền vững của các quốc gia, dân tộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem