Hội nghị Ngoại trưởng AL và điểm nóng Syria

Thứ hai, ngày 13/02/2012 10:32 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 12.2, một hội nghị cấp ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn A-rập (AL) đã được tổ chức tại Cairo, Ai Cập, nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Syria.
Bình luận 0

Trong khi đó, bom đạn vẫn chưa ngừng rơi xuống thành phố Homs, miền tây Syria.

Cuộc họp hôm 12.2 của Liên đoàn A-rập mở đầu bằng tuyên bố từ chức của Tướng Mohammed al-Dabi, quốc tịch Sudan, người chỉ huy sứ mệnh theo dõi, giám sát tình hình bất ổn tại Syria.

img
Lực lượng nổi dậy biểu tình chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, AL đề cử cựu Ngoại trưởng Jordan Abdel Elah al-Khatib vào vị trí đặc phái viên phụ trách vấn đề Syria. Trước đó, ông Khatib từng có kinh nghiệm giúp Liên Hợp Quốc dàn xếp cuộc khủng hoảng tại Libya hồi năm ngoái.

Một quan chức giấu tên cho biết, cuộc họp do Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim Al-Thani chủ trì, với mục đích chính là đánh giá khả năng thành lập một “phái bộ gìn giữ hòa bình hỗn hợp gồm cả Liên minh châu Âu và Liên đoàn A-rập”. Các biện pháp trừng phạt Syria cũng là nội dung quan trọng của chương trình thảo luận.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, 12.2, tại thành phố Homs – điểm nóng nhất trong cuộc khủng hoảng Syria, bom vẫn rơi, đạn vẫn nổ, dù tần suất và cường độ có phần giảm nhẹ.

Trong sáng qua, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại quận Baba Amro, thuộc Homs. Khoảng 34 trái rocket cũng đã trút xuống khu vực lân cận.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem